Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI

Thứ Năm, 05/09/2024, 11:02

Bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng đã chủ động tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (YAGI).

Công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh việc chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả với bão số 3 và các ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và TP trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 2/02/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn TP.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

Chủ tịch Hà Nội ra công điện về ứng phó bão YAGI -0
Dự báo đường đi của bão số 3. Ảnh: NCHMF

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý, căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách.

Chú trọng tập trung đến các phương án phòng, chống úng ngập nội, ngoại thành; phương án chằng chống, cắt tỉa, giải tỏa cây đổ ứng phó mưa to, gió lớn; phương án chằng chống nhà cửa, công trình, biển báo, đảm bảo an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất của nhân dân; phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai; phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống người dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, sự cố xảy ra.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình tiêu thoát nước, các khu dân cư để kịp thời phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra. Sẵn sàng sơ tán, có phương án bảo đảm an toàn đối với người dân khu vực nguy hiểm. Đặc biệt lưu ý đối với các huyện thường xuyên, trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang, lũ quét, sạt lở đất như: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức...

Liên quan đến bão số 3 (YAGI), các dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất về quỹ đạo, cường độ, bão sẽ còn tiếp tục mạnh lên cấp 16, thậm chí cao hơn. Việt Nam cũng nhận định bão sẽ mạnh lên cấp 15. Do ảnh hưởng của bão số 3, theo dự báo từ đêm 6 - 7/9, bão số 3 sẽ vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ cường độ cấp 12-13, giật cấp 15 hướng về phía Bắc Bộ. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Từ ngày 7 đến ngày 9-9, sẽ có mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, với lượng mưa dự báo đến 200-300mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ rất cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chiều 5/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bão số 3 sẽ trở thành cơn bão rất mạnh trong 2-3 ngày tới. Tuy bão ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng do hoàn lưu bão rộng, phạm vi ảnh hưởng về gió mạnh trên biển lớn, rất nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển.

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI -0
Công an các xã ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương di dời người dân ở vùng xung yếu đến nơi tránh bão an toàn.

Để ứng phó hoàn lưu bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP Huế khẩn trương tổ chức rà soát phương án di dời dân ứng phó với bão, nước dâng do bão. Khi bão số 3 có cường độ mạnh ảnh hưởng cần di dời khoảng 13.510 hộ/46.073 khẩu đến nơi an toàn.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ sở dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí ven biển, sông, suối, các khu du lịch cắm trại, dã ngoại ngoài trời có phương án đảm bảo an toàn cho du khách trước khi bão đến và mưa lớn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng các phương án PCTT và TKCN, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu nạn, cứu hộ, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thiên tai.

Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông, đặc biệt là tại công trình cầu cửa Thuận An, đê chắn sóng cảng Chân Mây cần kiểm tra công tác đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện đề phòng gió mạnh, sóng lớn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ nhân viên, người lao động.

Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.884 phương tiện tàu thuyền. Hiện còn 33 phương tiện và 229 lao động hoạt động trên biển.

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI -0
Ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế neo đậu tàu cá tránh bão số 3.
Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI -1
Hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào bờ tránh trú bão an toàn.

Lực lượng BĐBP tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Huế và các đơn vị đã tăng cường thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 3. Tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Để ứng phó với mưa bão, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mỳ ăn liền và một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhân dân trên địa bàn, đề phòng khi bị chia cắt, cô lập.

Cũng trong ngày, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Công điện số 03/CĐ-TCDT gửi 15 cục dự trữ Nhà nước khu vực chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi).

Theo Công điện, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia. Có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan dự trữ sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.

Đối với các Cục DTNN khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Bên cạnh đó các đơn vị cần có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tối 5/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã triệu tập họp khẩn với lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, bàn giải pháp ứng phó với cơn bão số 3.

Tính đến thời điểm này, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP đã chủ động triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3 đổ bộ.

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI -0
Cảnh sát đường thủy Hải Phòng phát áo phao cho ngư dân tại huyện Thủy Nguyên.

Qua khảo sát, trên vùng biển Hải Phòng có 1.794 phương tiện hoạt động với 5.219 lao động; 173 lồng bè nuôi thủy sản; 24 chòi canh bãi nuôi thả thủy sản, tất cả đã được cơ quan chức năng thông báo và hỗ trợ các phương án tránh trú, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Riêng huyện đảo Bạch Long Vỹ, tuyến tiền tiêu dự báo sẽ là nơi đầu tiên hứng chịu bão số 3, lãnh đạo huyện đã huy động lực lượng quân dân trên đảo tập trung gia cố các cơ sở kinh tế, quân sự, kho tàng, trường học và nhà dân, đồng thời thông báo và hỗ trợ 113 phương tiện với hơn 200 lao động đang hoạt động trên ngư trường Bạch Long Vỹ vào nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên tại cuộc họp, trên địa bàn TP Hải Phòng còn nhiều khu vực xung yếu như các công trình đê biển xuống cấp, nhất là tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đang thi công; hệ thống thoát nước của nội thành Hải Phòng chỉ có khả năng chống chịu mưa với lưu lượng 100mm, nếu xảy ra mưa lớn sẽ khó đảm bảo tiêu thoát; hệ thống các khu chung cư cũ, xuống cấp nghiêm trọng cũng tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại cho người dân…

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI -0
Bộ đội biên phòng hỗ trợ ngư dân tại huyện đảo Bạch Long Vỹ đưa phương tiện lên bờ tránh trú.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung quyết liệt, không lơ là, chủ quan trước bão số 3.

Theo đó, đối với các khu vực đê xung yếu, khẩn trương bố trí đá hộc, bao vật liệu và các loại vật tư khác để gia cố, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ thiệt hại. Tại các chung cư cũ xuống cấp, sẵn sàng phương án tạm thời di dân tới 600 căn chung cư mới được xây dựng trong quỹ nhà ở dự phòng của TP. Bên cạnh đó chuẩn bị sẵn phương án sử dụng các cơ sở hạ tầng công cộng để dự phòng nơi tránh trú cho người dân trong trường hợp lượng di dời lớn.

Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền rà soát các khu vực dân cư bị ngập lụt sâu, thống kê và chuẩn bị khu vực trường học, công sở phục vụ việc trú bão cho nhân dân. Đồng thời, chuẩn bị phương tiện, nhân lực, cơ sở vật chất, lương thực thiết yếu sẵn sàng ứng phó các tình huống cần thiết.

Đối với quận Đồ Sơn, huyện đảo Cát Hải, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND các địa phương này rà soát các cơ sở vật chất, các trang thiết bị phòng chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động vật tư, vật lực phòng chống bão; tiếp tục triển khai thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ tàu du lịch và du khách, tàu khai thác thủy sản và ngư dân vào nơi tránh trú an toàn. Dự kiến TP sẽ triển khai cấm biển từ trưa ngày 6/9.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự TP, Công an TP và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TP phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị và thành lập lực lượng cơ động thường trực 24/24, duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức phương án, kế hoạch, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Trước đó, vào chiều cùng ngày 5/9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 2579/UBND-KTTC yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để tập trung ứng phó bão số 3, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI -0
Phương tiện của ngư dân tránh trú tại khu vực cầu Bài Thơ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi thực hiện cấm biển từ 11h ngày 6/9.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, hiện khách lưu trú trên Vịnh Hạ Long là 1.691 khách, trong đó có 91 khách Việt Nam và 1.600 khách nước ngoài, toàn bộ đã được thông báo di chuyển về bờ trước 11h ngày 6/9. Riêng số khách hiện ở các đảo của huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô có 13 người, cũng đã được bố trí tại các khách sạn an toàn.

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI -0
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thông báo, hướng dẫn tàu thuyền trên vịnh Hạ Long di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

Thực hiện công điện của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đã chỉ đạo Cảng vụ đường thủy nội địa rà soát, nắm bắt số lượng tàu du lịch, tổ chức hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú tại các bến, khu neo đậu. Kiểm tra và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông, phương án đảm bảo an toàn tại ngầm tràn, đường cao tốc, cầu Bãi Cháy, Bạch Đằng...

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến chiều ngày 5/9, các địa phương và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.663 cán bộ chiến sỹ và xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng. Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão YAGI -0
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắn pháo hiệu thông báo cho các tàu hoạt động xa đất liền.

Về vật tư phòng, chống thiên tai, tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị 64.290m2 vải bạt chống sóng, 13.828m3 đá hộc, 240.883 chiếc bao tải, 3.608 chiếc rọ thép, 4.961kg dây thép, 5.550m2 vải lọc. Các loại vật tư này được bảo quản trong kho và tập kết tại những vị trí xung yếu trên các tuyến đê...

Hiện các cơ quan chức năng, các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, và diễn biến của bão số 3,mưa hoàn lưu sau bão, sẵn sàng các biện pháp ứng phó thích hợp.

Ngọc Yến- Anh Khoa- Hà An- Văn Huy
.
.
.