Bé trai mắc kẹt trong lòng cọc bê tông được xác định đã tử vong

Thứ Tư, 04/01/2023, 18:46

Lúc 18h42 ngày 4/1, trao đổi với PV Báo CAND, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận cháu bé 10 tuổi – nạn nhân bị kẹt trong lòng cọc bê tông được xác định đã tử vong. Lực lượng cứu hộ sẽ tính phương án xử lý sự cố tại công trình sau khi xác định nạn nhân đã tử vong.  

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, việc xác định cháu bé tử vong là do nhiều cơ quan cùng đánh giá, đưa ra dựa vào thời gian bé gặp nạn, tình trạng rơi vào ống cọc có độ sâu. Lực lượng cứu hộ đang tìm mọi cách đưa cháu bé lên mặt đất để gia đình lo hậu sự.

Quá trình giải cứu, tại hiện trường lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã chia nhiều ca, nhiều kíp để rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, sau khi hội chẩn, gặp gỡ gia đình và đánh giá của cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong.

Bé trai mắc kẹt trong lòng cọc bê tông được xác định đã tử vong -0
Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác định nạn nhân đã tử vong. 

“Chúng tôi có sự phối hợp liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương và đánh giá hiện trạng tại vị trí cháu bé bị tai nạn rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài, cứu hộ trong thời gian 4 ngày… Qua quan sát hiện trường, kết hợp với các yếu tố chuyên môn khác mà chúng tôi xác định cháu bé đã tử vong”, ông Bửu nói.

Gia đình có cam kết là nếu có tình huống xấu cho cháu bé thì cơ quan chuyên môn sẽ làm pháp y đại thể.

Bé trai mắc kẹt trong lòng cọc bê tông được xác định đã tử vong -0
Lãnh đạo Quân khu 9, lực lượng công binh và Công an trao đổi công tác cứu hộ vào chiều 4/1. 

Về phương pháp cứu hộ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin: “Trước đây chúng ta vừa ưu tiên vừa cứu hộ, vừa tìm cách để duy trì cho cháu bé. Đến lúc này điều kiện duy trì cho cháu bé kết thúc, nạn nhân đã tử vong. Do đó, chúng ta thay đổi biện pháp cứu hộ, đưa cháu bé lên để lo việc tiếp theo”. Dự kiến trong tối nay (4/1), thi thể nạn nhân sẽ được đưa lên.

Như vậy, kể từ hôm xảy ra vụ việc từ ngày 31/12/2022 đến nay, các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực giải cứu cháu bé nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong.

Bé trai mắc kẹt trong lòng cọc bê tông được xác định đã tử vong -0
Xuyên suốt hơn 4 ngày qua, các phương tiện, thiết bị được huy động tối đa cho việc giải cứu.

Sau hơn 4 ngày, hàng trăm người cùng các phương tiện đã được triển khai để thực hiện công tác cứu nạn. Tuy nhiên lòng cọc bê tông quá nhỏ, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để chui xuống. Việc giải cứu gặp nhiều khó khăn do nền địa chất cứng và phương tiện, thiết bị phải điều động từ nên khác nên tiến độ bị chậm so với mục tiêu đề ra.

Bé trai mắc kẹt trong lòng cọc bê tông được xác định đã tử vong -0
Những ngày qua, việc giải cứu cháu bé gặp nhiều khó khăn. 

Công trình cầu Kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T. Viện Khoa học, Công nghệ giao thông - vận tải làm đơn vị giám sát.

Công trình trong quá trình thi công, tại mố MA cầu Kênh Rọc Sen đã đóng cọc đại trà 18/18 cọc bê tông thì sau đó xảy ra sự cố trên. 

Văn Vĩnh
.
.
.