Bão Yagi mạnh cấp 14, miền Bắc mưa rất to kèm gió giật

Thứ Bảy, 07/09/2024, 05:33

Theo dự báo, hiện bão số 3 (bão Yagi) cách Móng Cái 180km, mạnh cấp 14 giật cấp 17 và sẽ đổ bộ vào đất liền vào buổi chiều nay. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, miền Bắc có mưa rất to, nhiệt độ giảm từ 4 - 5 độ. Người dân ở các tỉnh thuộc phạm vi ảnh hưởng của bão cần nghiêm ngặt ở nhà, chờ bão đi qua.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Móng Cái (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 7, giật cấp 8.

Bão Yagi mạnh cấp 14, miền Bắc mưa rất to kèm gió giật -0
Vị trí hiện tại của bão số 3

Hồi 4h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) cách khoảng 180km về phía Đông Nam, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13.

1000028161-1725623376972.jpg
Cây xanh ngã đổ do đè vào nhà dân trên phố Chả Cá (quận Hoàn Kiếm) vào chiều 6/9.

Các chuyên gia khi tượng thủy văn cảnh báo, rủi ro thiên tai tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng ở Cấp 4. Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa ở Cấp 3.

Ảnh hưởng của bão số 3, trong ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Phía Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến ngày 8/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Trước tình hình cấp bách về bão số 3, ngay trong ngày 6/9, cơ quan chức năng tại nhiều tỉnh thành đã tiến hành sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm đến các điểm trú tránh tạm thời để đảm bảo an toàn.

Bão số 3 đổ bộ, miền Bắc mưa rất to kèm gió giật -0
Chính quyền sơ tán người dân​​​​​ ra khỏi khu tập thể cũ A7, phường Tân Mai.

Như tại phường Vạn Mỹ (TP Hải Phòng) có 10 chung cư cao 5 tầng, xây dựng từ năm 1975 đến 1980 với 1.288 căn hộ, hơn 4.200 nhân khẩu. Trong đó, các chung cư từ A1 đến A9 trong tình trạng cấp độ D (nguy hiểm, cần di chuyển cư dân). Chung cư A17 được xếp hạng C (cấp độ nguy hiểm, hư hỏng nặng).

Bão số 3 đổ bộ, miền Bắc mưa rất to kèm gió giật -0
Tổ bảo vệ đến từng nhà dán niêm phong có dấu đỏ của phường Tân Mai lên cửa chính, cửa sổ... để đảm bảo an toàn tài sản cho các nhà.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, 1.000 hộ dân tại các chung cư này phải tạm lánh đến nơi an toàn trước khi bão Yagi đổ bộ.

Tại quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) vào tối 6/9, cơ quan chức năng đã di dời 48 hộ dân với 160 nhân khẩu ra khỏi khu tập thể cũ A7 về tạm trú tranh tại trường Tiểu học Tân Mai. Đây là một biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước khi bão Yagi gây ra những diễn biến nguy hiểm.

Nhà A7, tập thể Tân Mai được xây dựng từ năm 1984 theo công nghệ lắp ghép với quy mô năm tầng, duy nhất một cầu thang bộ. Qua thời gian sử dụng, nhiều hạng mục của tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có vết nứt lớn khiến toàn bộ cầu thang và chiếu nghỉ tách rời khỏi khối nhà, ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực. Đơn vị quản lý tòa nhà đã cho lắp hệ thống giàn giáo thép nhằm gia cố, chống đỡ tạm thời, nhưng nguy cơ đổ sập rất lớn, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Bão số 3 đổ bộ, miền Bắc mưa rất to kèm gió giật -0
20h30 tối 6/9 tại Km24 Đại Lộ Thăng Long đã xảy ra mưa to, gió lớn làm  một số cây ven đường bị gãy đổ ra làn đường xe chạy, tổ tuần tra của CSGT Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tiến hành cưa cắt, thu dọn hiện trường đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện di chuyển.

Tại Thái Bình, cơ quan chức năng đã nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi. 

Cùng với đó, tỉnh Thái Bình cũng đã di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các vùng bãi thấp ven sông, ven biển đến nơi an toàn; yêu cầu người dân, các cơ quan khẩn trương chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện...

Tại TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, hàng trăm thuyền, bè mảng đã được người dân kéo lên đường Hồ Xuân Hương. Không chỉ kéo thuyền bè lên đường nhựa tránh bão, nhiều chủ nhà hàng, khách sạn dọc bãi biển Sầm Sơn cũng khẩn trương chằng chống hàng quán.

Những khu vực cần tránh khi có bão, lũ:

Sát lề đường: Đây là khu vực trũng nên khi có mưa thì nước ngập sâu hơn, thậm chí còn gồ ghề và có nhiều nắp cống nên người đi đường rất dễ bị nước cuốn làm ngã xe. Nếu có thể hãy đi theo các vệt xe phía trước và giữ cự ly an toàn để dễ xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Vị trí nằm giữa các tòa nhà cao tầng (đặc biệt là đoạn ngã tư): Đây chính là nơi hút gió, thậm chí tạo thành những cơn gió xoáy khiến các tài xế không thể giữ vững được tay lái.

Những luồng không khí có tốc độ di chuyển chậm cũng có thể đột nhiên tăng tốc khi len lỏi qua các khoảng trống ở giữa những tòa nhà cao tầng.

Dưới gốc cây to: Các phương tiện không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng sét. Người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh. Những loại cây dễ đổ là loại cây có rễ chùm như xà cừ, muồng...

Người dân cũng cần cẩn thận với các khu vực có công trường thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn.

Khu vực gần các loại xe cỡ lớn: Khi đi gần các xe cỡ lớn như xe buýt, xe tải, xe container… người dân có thể bị nước bắn lên người làm hạn chế tầm nhìn hoặc nguy hiểm hơn là bị xô ngã.

Thời tiết cả nước ngày thứ bảy (7/9), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 6-8, giật cấp 9-11. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-5. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 6-8, giật cấp 9-11; riêng vùng ven biển gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3-5. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

B.Châu
.
.
.