Bắc Giang: 6 người bị thương, thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu do bão số 3

Chủ Nhật, 08/09/2024, 11:46

Do ảnh hưởng của bão số 3, tính đến 21h ngày 7/9, toàn tỉnh Bắc Giang có 5 người bị thương do mái nhà hoặc cây đổ vào người, thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu. Toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 100% quân số “trắng đêm” hỗ trợ sơ tán người dân, bảo đảm an toàn.

Theo thống kê về số người bị thương do bão, trong đó, huyện Lạng Giang có 2 người; huyện Lục Namccó 2 người; huyện Tân Yên có 1 người, huyện Yên Dũng có 1 người. Ngoài ra còn có hơn 2.400 ha lúa và hoa màu bị đổ, gãy; hàng trăm cây xanh đô thị bật gốc; nhiều nơi mất điện…, ước tính thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng.

Huyện Sơn Động là địa bàn bị thiệt hại nặng nề. Đến 21h ngày 7/9, số cơ quan, đơn vị, trường học và nhà dân bị hư hại do bão gây ra đã tăng lên gần 300. Toàn huyện có hơn 750 ha lúa và hoa màu; hơn 2.400 ha keo, bạch đàn bị gãy đổ; 13 cột điện đổ gây mất điện cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn.

Bắc Giang: 6 người bị thương, thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu do bão số 3 -0
Bắc Giang: 6 người bị thương, thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu do bão số 3 -1
Công an huyện Sơn Động hỗ trợ sơ tán người dân vùng bị ngập lũ.

Công an huyện Sơn Động đã huy động 100% CBCS hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn, dọn dẹp cây xanh bị đổ bảo đảm an toàn giao thông.

Vào rạng sáng nay, trên địa bàn huyện Sơn Động liên tục có mưa lớn khiến nước sông, suối dâng cao gây ngập úng cục bộ tại nhiều nơi. Tuy chưa thống kê đầy đủ vì thông tin liên lạc tại nhiều xã vẫn đang bị gián đoạn nhưng con số bị ngập úng đã lên đến hàng trăm hộ dân. Trong đó, riêng thị trấn An Châu đã có khoảng 40 hộ bị ảnh hưởng, nơi ngập sâu nhất đã cao quá đầu người, hiện nước sông đang tiếp tục dâng cao. Ngoài ra, ngập lụt còn xảy ra tại các vùng trũng, thấp, dọc bờ sông tại các xã Yên Định, Tuấn Đạo, Vĩnh An, An Lạc… với hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, huyện Lục Nam có 4 nhà lưới sản xuất rau an toàn của nông dân xã Đông Phú (1 nhà), xã Tam Dị (2 nhà), thị trấn Đồi Ngô (1 nhà) bị tốc mái, gãy, đổ khung nhà. Tính đến 6h sáng 8/9, toàn huyện có tổng số 225 nhà ở, công trình bị đổ, tốc mái. Trong đó, có 155 nhà dân bị tốc mái, tập trung ở một số xã: Vô Tranh, Khám Lạng, Tiên Nha, Đông Phú... và 4 trường học bị sập nhà đa năng, tốc mái.

Toàn huyện Lục Nam có 37 cột điện bị đổ; hơn 100 ha cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng, chủ yếu là diện tích rừng trồng keo, bạch đàn; 40 ha lúa bị đổ, ngập; 1,2 ha hoa màu và 3,1 ha cây cảnh bị ảnh hưởng bởi bão.

Để phòng tránh nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở khu vực núi cao, huyện Lục Ngạn đã di dời 27 hộ dân ở các xã Sa Lý và Phì Điền đến nơi tránh trú an toàn. Huyện Sơn Động di dời 148 hộ ở các xã: An Lạc, Hữu Sản, Vĩnh An, Tuấn Đạo, thị trấn Tây Yên Tử... ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Tại huyện Hiệp Hòa, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến hơn 300 cây xanh bị gãy, đổ; 8 công trình nhà ở của người dân và Trường THCS Lương Phong bị bật mái. Chính quyền địa phương xác nhận chưa có hiện tượng lúa bị ngập úng cục bộ, tuy nhiên có 950 ha lúa và hóa màu bị đổ. 

Tại huyện Yên Thế, tính đến 7h sáng 8/9, bão số 3 làm tốc 108 mái nhà, công trình phụ trợ của các hộ dân thuộc các xã: Hương Vĩ, Hồng Kỳ, Tam Tiến, Đồng Kỳ, Tân Sỏi, Đồng Tâm, thị trấn Bố Hạ... Bão số 3 cũng làm tốc toàn bộ mái khu chợ của Hợp tác xã Hải An, thị trấn Bố Hạ, 3 mái vòm nhà văn hóa thôn thuộc các xã: Hương Vĩ, Đồng Tâm.

Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả. Mưa bão làm đổ 250 ha lúa, 60 ha ngô tại các xã: Tân Sỏi, Đồng Kỳ, Tân Hiệp, thị trấn Phồn Xương…; 300 ha keo, bạch đàn từ 1-3 năm tuổi tại các xã: Xuân Lương, Tân Sỏi, Đồng Hưu... bị đổ, gãy; hư hỏng chuồng trại chăn nuôi của 17 hộ tại các xã: Hương Vĩ, Tam Tiến, Đồng Tâm, Tam Tiến.

Bắc Giang: 6 người bị thương, thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu do bão số 3 -0
Lực lượng dân quân huyện Yên Thế hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 3.

Tại huyện Tân Yên có 19 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, 4 hộ phải di dời đến nơi an toàn. 35 công trình bị tốc mái, 296m tường rào, 6 cột điện đổ. Diện tích lúa đã trổ bị đổ là 1.945 ha; 48,7 ha hoa màu bị đổ; 8.200 cây bạch đàn bị đổ...

Bắc Giang: 6 người bị thương, thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu do bão số 3 -0
Công an huyện Tân Yên thu dọn cây bị đổ trên đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng.

Tại TP Bắc Giang, nhiều cây xanh gãy, đổ, mái tôn hư hỏng. Đến sáng 7/9, các cơ quan chuyên môn phối hợp với các phường, xã tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân. Do chủ động các phương án bơm tiêu, hiện trên địa bàn TP không có điểm ngập sâu. 

Tại huyện Yên Dũng, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tính đến 6h sáng ngày 8/9, toàn huyện có tổng số 225 nhà ở, công trình bị đổ, tốc mái. Trong đó, có 155 nhà dân bị tốc mái, tập trung ở một số xã: Vô Tranh, Khám Lạng, Tiên Nha, Đông Phú... và 4 trường học bị sập nhà đa năng, tốc mái. 

Toàn huyện Yên Dũng có 37 cột điện bị đổ; 17.700 m2 nhà lưới bị tốc mái, đổ;  hơn 100 ha diện tích cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng, chủ yếu là diện tích rừng trồng keo, bạch đàn; 40ha lúa bị đổ, ngập; 1,2 ha hoa màu và 3,1 ha cây cảnh bị ảnh hưởng bởi bão... Tổng thiệt hại toàn huyện Yên Dũng ước tính hơn 8 tỷ đồng.

Bắc Giang: 6 người bị thương, thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu do bão số 3 -0
Công an huyện Yên Dũng hỗ trợ thu dọn cây xanh bị đổ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt đưa người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ người dân sơ tán đến khu vực an toàn; chặt, tỉa cây đổ gãy trên đường giúp các phương tiện lưu thông. Tại các điểm nhà văn hóa, trạm y tế nơi người dân sơ tán đều có lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ nước uống, lương thực, chăn, màn...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Giang, tối 7/9, hướng đi của bão số 3 qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh rồi di chuyển sang phía Tây Bắc Bộ. Tỉnh Bắc Giang ở phía Bắc đường đi của bão và nằm trong hoàn lưu của bão gây mưa to đến rất to. Hiện nước lũ trên sông Lục Nam đang lên rất nhanh, tại Trạm Thủy văn Cẩm Đàn là 46,5m, trên mức báo động 3; tại Trạm Thủy văn thị trấn Chũ là 11 m, trên báo động số 1. Trên sông Thương, nước lũ ở trên báo động.

 Nhóm PV
.
.
.