Ảnh hưởng bão số 3, mất điện nhiều khu vực

Thứ Bảy, 07/09/2024, 15:23

Do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải phòng nhiều địa phương đã bị mất điện trên diện rộng. 

Theo tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, do ảnh hưởng của gió to, mưa lớn, tính đến 10h sáng nay, 40% khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh đã bị mất điện. Trong đó có huyện Cô Tô đã bị mất điện toàn bộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố từ đường dây 110kV và do cây cối gẫy đổ vào đường dây, cột điện.

Từ 8h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng của tỉnh và TP Hạ Long đã lập rào chắn, cấm xe máy và các phương tiện thô sơ qua cầu Bãi Cháy. Để phục vụ người dân có nhu cầu đi lại, Sở Giao thông Vận tải bố trí xe tải đưa đón miễn phí xe máy qua cầu. Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Hạ Long cũng bố trí đủ quân số tại 2 bên đầu cầu để kiểm soát, phân luồng các phương tiện.

Tại huyện Vân Đồn, đến 9h20, do bão số 3 áp sát đất liền nên lượng mưa và cấp độ gió trên địa bàn huyện đã tăng cấp và lượng so với hồi 7h sáng (cấp 9-10), giật cấp 11-12 trên đất liền và đang có xu hướng tiếp tục tăng cấp.

Do ảnh hưởng của gió bão, trên địa bàn huyện Vân Đồn nhiều cây xanh, bảng biển quảng cáo... bị gãy đổ trên các tuyến đường liên xã, tuyến phố. Các xã tuyến đảo mất điện toàn bộ. Ngay trong sáng 7/9, lực lượng Công an đã tổ chức chốt rào chắn không cho xe máy qua cầu Vân Đồn.

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều địa phương tại Hải Phòng, Quảng Ninh mất điện -0
Theo một số người dân khu vực bị mất điện, do bão gây gió to khiến hàng loạt cây gẫy đổ vào đường dây, cột điện.

Tại Hải Phòng, cơ quan điện lực cũng cập nhật lịch cắt điện trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của bão số 3 gây mất điện trạm 110kV E2.24. Theo đó, khu vực đảo Cát Hải sẽ bị cắt điện từ 11h đến 20h; các xã Trân Châu, Xuân Đám, Phù Long thuộc huyện Cát Hải cũng sẽ mất điện từ 8h đến 18h. Công ty điện lực cho biết hết bão sẽ đóng điện lại theo quy trình.

Từ sáng 7/9, nhiều nơi thuộc các quận trung tâm TP Hải Phòng cũng ghi nhận tình trạng mất điện như khu vực đường Lâm Tường, Tôn Đức Thắng, Tô Hiệu (quận Lê Chân), Thế Lữ (quận Hồng Bàng), Ngô Gia Tự (quận Hải An), Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền)... Theo một số người dân khu vực bị mất điện, do bão gây gió to khiến hàng loạt cây gẫy đổ vào đường dây, cột điện.

Thông tin ban đầu về ảnh hưởng của cơn bão YAGI, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến thời điểm 14h ngày 7/9/2024, do ảnh hưởng của gió rất mạnh và mưa lớn của bão số 3 Yagi, nhiều đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV ở khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng bị sự cố, đồng thời một số đường dây truyền tải điện được chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn.

Về lưới điện phân phối, EVN cho biết, do ảnh hưởng bởi cơn bão, đến 14h ngày 7/9, gần như toàn bộ phụ tải của tỉnh Quảng Ninh và 80% phụ tải của TP Hải Phòng bị mất điện do sự cố nhiều đường dây trung áp.

Sau khi bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện sẽ được khẩn trương triển khai.

Tại Thái Bình, ảnh hưởng của bão cũng gây nhiều sự cố lưới điện trung áp, sự cố 4 đường dây 110 kV và có 3 TBA 110 kV đang mất điện; 110 lộ đường dây trung áp mất điện; khiến khoảng 570.000 khách hàng bị mất điện.

Tại Thanh Hoá, đến 14h ngày 7/9 đang có mưa to, gió khoảng cấp 4, có 2 đường dây trung thế đang mất điện. Số khách hàng mất điện là gần 12.000 khách hàng.

Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng thông tin nhanh đến thời điểm này, đơn vị vẫn vận hành lưới 110 kV bình thường; sự cố 10 đường dây trung áp, tổng số ảnh hưởng mất điện là 63.913 khách hàng ( trong đó đã khôi phục 50.517 khách hàng). Thiệt hại tạm thời có 1 TBA của khách hàng bị đổ và một số đường dây hạ áp bị sạt lở.

Tại Nam Định, đến 14h00 hôm nay, lưới điện do Công ty quản lý đã bị sự cố 1 đường dây 110 kV (không mất điện TBA 110 kV); 35 lộ đường dây trung áp mất điện khoảng 265 nghìn khách hàng.

Hiện tại đang mất điện 4 lộ đường dây 110kV và 4 TBA 110kV thuộc lưới điện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương quản lý, đang mất điện 75/153 xuất tuyến đường dây trung áp, ảnh hưởng đến 159 nghìn khách hàng trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Nguyễn Đức Thiện nhìn nhận thiệt hại của cơn bão Yagi là rất lớn. EVNNPC lưu ý các công ty điện lực địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, khôi phục thiệt hại sau khi bão tan. Các công ty điện lực kiểm đếm, khảo sát, lập phương án thi công và huy động toàn bộ các đơn vị nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị... sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão.

Để đảm bảo an toàn, các Điện lực tuân thủ quy định trong quản lý vận hành lưới điện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị đã và đang ứng trực, theo dõi diễn biến của cơn bão số 3 để có phương án xử lý sự cố kịp thời, an toàn.

Cũng trong sáng nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cử 3 đoàn công tác ứng trực bão số 3 tại vùng tâm bão, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Việc này nhằm xử lý nhanh chóng kịp thời nếu mưa bão tác động đến lưới điện truyền tải.

Hiện tại, các công ty điện lực ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi đã chuẩn bị đủ vật tư, trang thiết bị, đợi bão tan sẽ sớm sửa chữa, cấp điện trở lại cho người dân.

Trước đó, tối 6/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), thời tiết mưa giông và gió lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều cây xanh gãy đổ và mái tôn bay vào đường dây gây ra sự cố 10 đường dây trung áp làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng tại các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường và TP. Vĩnh Yên. Với tinh thần nỗ lực cùng sự chuẩn bị ứng phó kỹ càng, đến hơn 22h đêm 6/9, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã khắc phục xong sự cố, cung cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng.

Cũng trong tối 6/9, trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn, gió lốc làm nhiều cây to bị gẫy, đổ và văng lên lưới điện gây sự cố mất điện trên địa bàn. Điện lực Ba Bể đã triển khai khắc phục sự cố ngay trong đêm, đến 3h sáng 7/9 sự cố đã được khắc phục xong và cấp điện trở lại cho khách hàng.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị đã và đang ứng trực, theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 3 để có phương án xử lý sự cố kịp thời, an toàn.

MỘT SỐ KHUYẾN AN TOÀN KHI BÃO YAGI ĐỔ BỘ:

Theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

Nên ở trong nhà, nơi trú ẩn an toàn, hạn chế tối đa đi ra ngoài nếu không cần thiết.

Tắt  các nguồn điện khi bão đổ bộ.

Tuyệt  đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Không quay lại khi bão chưa tan.

 Lưu ý thời gian tâm bão vào vì sẽ có khoảng 30 phút – 1h lặng gió trước khi gió đổi hướng và gió sẽ mạnh trở lại.

 Thông  tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

Tuân  thủ chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

Lưu Hiệp
.
.
.