Ấm áp tình người sau siêu bão

Thứ Hai, 16/09/2024, 18:30

Hải Phòng là địa phương đầu tiên đương đầu trong tâm bão số 3. Nhưng khi bão đi qua, với tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia ấm áp lan tỏa trong cộng đồng đã phần nào dịu bớt những mất mát của người dân vùng cửa biển.

Bão số 3 đổ bộ, khu vực đầu tiên của miền Bắc phải hứng chịu là huyện đảo Bạch Long Vỹ của TP Hải Phòng. Theo thống kê của UBND TP Hải Phòng, cơn bão kỷ lục này đã gây thiệt hại rất lớn cho thành phố, với tổng giá trị lên tới gần 11 nghìn tỷ đồng,

Cụ thể, toàn thành phố có 102.873 nhà ở, 94 công trình quốc phòng - an ninh, 575 điểm trường, 895 công trình văn hóa bị hư hại cùng 467 cơ sở y tế bị ảnh hưởng.

Ấm áp tình người sau siêu bão -0
Hải Phòng bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3.

Về hạ tầng cơ sở, 3.215 cột điện bị gãy đổ, 70 trạm biến thế bị hư hại; 30.554 công trình nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp bị hư hại; 1.268 công trình trụ sở cơ quan và 213 chợ, trung tâm thương mại bị ảnh hưởng; 82.006 cây xanh đô thị bị gãy đổ.

Về nông nghiệp, 25.561 ha diện tích lúa, 3.305 ha diện tích rau màu và 3.303 ha diện tích rừng; 4.655 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại. Bão số 3 cũng khiến 2 người dân bị tử vong, 65 người bị thương và hàng nghìn người gặp khó khăn khi không còn chỗ ở an toàn, mất việc làm.

Ngay sau khi bão qua, trước thiệt hại do bão gây ra, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã gửi thư động viên và kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố phát huy tinh thần “Trung dũng – Quyết thắng”, tự lực tự cường cùng đoàn kết chung sức, chung lòng, tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng đảm bảo an sinh xã hội.

Ấm áp tình người sau siêu bão -0
Lực lượng Công an TP Hải Phòng cùng người dân khắc phục hậu quả của bão số 3.

Tiếp đó, Ủy ban MTTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã phát đi lời kêu gọi, quyên góp ủng hộ người dân khó khăn trên địa bàn khắc phục hậu quả do bão gây ra. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Đào Trọng Đức cho biết, đây là nguồn lực rất cần thiết để góp phần khôi phục lại nhà ở và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Sau gần 1 tuần phát động, tính đến hết ngày 15/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tiếp nhận ủng hộ với tổng số tiền hơn 6,85 tỷ đồng. Trong đó, có thể kể như Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã quyên góp 1 tỷ đồng; còn tại Hải Phòng, có cụ già gần 90 tuổi ở phường Cát Dài (quận Lê Chân) đã lội mưa ra trụ sở phường quyên góp toàn bộ số tiền tích cóp dưỡng già.

Ấm áp tình người sau siêu bão -0
Chiến sỹ Công an Hải Phòng đồng hành cùng người dân vùng lõi đảo Cát Bà trong bão số 3.

Khó nói hết những hành động chan chứa tình người của người Hải Phòng trong vùng tâm bão. Bà Nguyễn Thị Nga, người dân ở Tổ dân phố 10, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) kể lại, ngay sau khi bão qua, mưa vẫn như trút nước cô lập các nhà, điện mất, nước mất, sóng viễn thông mất, mọi người truyền qua ban công chia sẻ cho nhau từng can nước, từng gói mỳ, nắm rau, cây nến… Bà Nga cảm động nói: “Trong lúc hoạn nạn mới thấu hết cái nghĩa tình hàng xóm tắt lửa tối đèn…”.

Sau hơn một ngày bị bão quần thảo, thêm nhiều ngày liên tiếp mưa lớn nhấn chìm, có thể nói không cơ quan, đơn vị, nhà dân nào ở Hải Phòng là không bị thiệt hại. Nhưng với nghĩa cử  “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, tinh thần tương thân tương ái đã lan tỏa mạnh mẽ.

Trong lúc nguồn thực phẩm khan hiếm và giá tăng cao, nhiều doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và nhà hảo tâm vẫn vượt khó, chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho người gặp khó, đặc biệt là các hộ nghèo, bệnh nhân tại các bệnh viện, người già trong trung tâm dưỡng lão và học sinh các trường mồ côi, khiếm thính, khiếm thị…

Ấm áp tình người sau siêu bão -0
Bộ đội biên phòng Hải Phòng hỗ trợ người dân huyện đảo Cát Hải.

Hòa trong hơi ấm đó, tại phường Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), CBCS Công an phường đã vận động các nhà hảo tâm, mỗi ngày chuẩn bị 500 suất cơm và nước uống miễn phí, chuyển tới người dân trong nhiều ngày liên tiếp.

Tại Bệnh viện Kiến An (quận Kiến An, TP Hải Phòng), nơi tiếp nhận cấp cứu 58 nạn nhân do bão số 3, mặc dù cũng chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất nhưng bệnh viễn vẫn quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân không có thẻ BHYT, cũng như chi phí phát sinh ngoài chế độ đối với người có thẻ BHYT.

Bác sỹ Nguyễn Bá Phước, Giám đốc Bệnh viện Kiến An cho biết, bên cạnh sự hỗ trợ nêu trên, bệnh viện đã vận động cán bộ, nhân viên trong đơn vị quyên góp ủng hộ 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho 1 trường hợp bệnh nhân nghèo có nhà bị sập đổ do bão số 3 tại huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng).

Ấm áp tình người sau siêu bão -0
Nạn nhân bị thương bởi bão số 3 được hỗ trợ điều trị tại bệnh viện Kiến An (Hải Phòng).

Đồng hành cùng cộng đồng, những ngày qua các hội, nhóm, CLB tình nguyện cả cũ và mới được thành lập, đã tạo làn sóng hết sức thiết thực. Như CLB “tình nguyện người Hải Phòng” hỗ trợ gần 40 triệu đồng cho 13 hộ ngư dân ở quận Dương Kinh bị đắm thuyền, mất ngư cụ mưu sinh. Số tiền có thể chưa nhiều và chưa đủ, nhưng thực sự mang hơi ấm tình người trong lúc khó khăn này.

Đặc biệt, trước khi bão số 3 đổ bộ, TP Hải Phòng đã tiến hành di dời hàng vạn hộ dân từ các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đến nơi an toàn hơn, trong đó có các khu chung cư cũ, xuống cấp. Sau bão, nhiều khu chung cư bị ảnh hưởng nặng, có nguy cơ sập đổ, UBND TP Hải Phòng tiếp tục quyết định ngừng sử dụng 41 khu chung cư nguy cấp và di dời toàn bộ các hộ dân ở đây đi nơi khác.

Ấm áp tình người sau siêu bão -0
Công an phường Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) chuyển cơm miễn phí tới người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Nguyễn Thành Hưng cho biết, các hộ dân thuộc diện di dời được bố trí tạm cư tại các căn hộ thuộc quỹ nhà chung cư của thành phố, dự kiến mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng trong 2 năm để trả tiền thuê nhà. Sau thời gian này, các hộ dân sẽ được hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội theo Đề án xây dựng nhà ở xã hội và được giải quyết đền bù giải tỏa đối với nơi ở cũ.

Ông Nguyễn Văn Quân, người dân thuộc diện di dời khỏi khu chung cư nguy cấp ở phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) chia sẻ, chính sách của thành phố thực sự là “cứu cánh” cho những hộ nghèo không có điều kiện tìm chỗ ở mới. “Chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của TP Hải Phòng trong lúc nguy nan này” – ông Quân cảm động nói.

Ấm áp tình người sau siêu bão -0
Ông Trần Bá Thiều, Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội  (thứ tư từ phải sang) chuyển 1 tỷ đồng của Hội hỗ trợ người dân Hải Phòng bị thiệt hại.

Tại thời điểm này, Hải Phòng còn nhiều việc phải làm, trên các cung đường, ngõ phố, thôn làng, hàng nghìn CBCS Công an, bộ đội, tình nguyện viên vẫn đang hối hả cùng các đơn vị chức năng khác dọn dẹp, khắc phục hậu quả của bão số 3.

Nhưng cũng từ Hải Phòng, hàng trăm chuyến xe cứu trợ chở hàng trăm tấn hàng quyên góp vẫn nối nhau lên đường mỗi ngày, đến các vùng lũ lụt, sạt lở  của các tỉnh miền núi phía Bắc, hình ảnh thấm đượm nghĩa tình của người dân TP cảng cùng cả nước chia sẻ với đồng bào trong lúc gian nan.

Văn Minh
.
.
.