Xe hơi của nhà sư mất lái lao xuống vực trên đèo Prenn Đà Lạt

Thứ Bảy, 31/10/2015, 13:43
Lúc 7h ngày 31/10, xe hơi mang BKS 60A-21104, do sư Định Minh, chủ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt (Lâm Đồng), điều khiển bị mất lái đã rơi xuống vực rất sâu trên đèo Prenn, cửa ngỏ đi vào TP Đà Lạt.

Vào thời điểm trên, sư Định Minh điều khiển xe hơi theo hướng từ huyện Đức Trọng về TP Đà Lạt. Khi tới một khúc cua gấp trên đèo Prenn, do trời mưa, đường trơn trượt, sư Định Minh đã để mất lái. Chiếc xe băng qua bên kia đường, lao thẳng xuống vực và chỉ dừng lại khi đâm trực diện vào một cây thông lớn ở lưng chừng vực sâu. Vị trí này cách mặt đường đèo khoảng 15m. Rất may, sư Định Minh chỉ bị thương nhẹ. Sau khi đến cơ sở y tế kiểm tra vết thương, các bác sĩ đã cho nạn nhân về nhà tự điều trị vì vết thương chủ yếu là ở phần mềm.

Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu của chiếc xe bị hư hỏng nặng do đâm trực diện vào một gốc thông. Đến 11 giờ dùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được chiếc xe lên mặt đường.

Đèo Prenn dài gần 10km, là cửa ngõ chính đi vào TP Đà Lạt, đường đèo vốn hẹn, lại có nhiều khúc cua gấp khúc nên rất nguy hiểm. Hằng năm, trên đèo này vẫn thường xảy ra những vụ tai nạn giao thông, chủ yếu là tài xế để cho xe mất lái, lao xuống vực sâu và thường bị chắn lại bởi những cây thông hai bên đèo.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Kim Ngân
.
.
.