Xác định danh tính 10 nạn nhân chìm đò trên sông Vu Gia

Thứ Ba, 25/02/2020, 19:50
Đến tối 25/2, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong số 6 nạn nhân.


Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đang có mặt tại hiện trường vụ lật đò trên sông Vu Gia khiến 6 người mất tích. Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, còn 4 nạn nhân khác đang được tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.

Như Báo CAND đã đưa tin, chiều 25/2, một chiếc đò chở khoảng 10 người vượt sông Vu Gia qua cánh đồng sản xuất tại thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã bị lật khiến những người trên đò bị rơi xuống sông Vu Gia.

Danh tính 10 nạn nhân bước đầu được xác định, trong đó có 4 người được cứu gồm Phạm Cơ Mênh, Nguyễn Thị Tiềm, người tên Thẳm, bé Kin; 6 nạn nhân mất tích gồm Nguyễn Thị Ái, Nguyễn Hoàng Ánh Viên, Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên, Nguyễn Đình Ba, Nguyễn Hữu Hoàng, người tên Huệ.
Ngọc Thi
.
.
.