Từ 18 h ngày 27/7 Long An tăng cường giãn cách xã hội

Thứ Ba, 27/07/2021, 15:48
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng cao, UBND tỉnh Long An vừa có quyết định tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, một trong những biện pháp đó là xử lý quyết liệt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng sau 18h mỗi ngày…

Sau 8 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ  trên phạm vi toàn tỉnh Long An, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, hàng ngày số người dương tính với SARS-CoV-2 liên tục tăng và ở mức rất cao. 

Các lực lượng như Công an, Quân đội, các cấp chính quyền đã làm việc khá vất vả nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn ra đường với các lý do không thật sự cần thiết, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Các cửa hàng thiết yếu phải dừng bán trước 18h.

Để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, bên cạnh các giải pháp phòng, chống dịch đang tập trung triển khai thực hiện, UBND tỉnh Long An đã có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 tăng cường. Qua đó, từ 18h đến 6h mỗi ngày, người dân không được ra đường, bắt đầu từ tối 27/7.  

Anh Thư
.
.
.