Tổng lực tìm kiếm thi thể công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Thứ Hai, 19/07/2021, 19:56

Ngày 19/7, công tác tìm kiếm thi thể 11 công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) được lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai khẩn trương.


Để tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm giai đoạn 6, trong sáng cùng ngày, các lực lượng đã huy động 4 máy múc, 50 CBCS và công nhân của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vào hiện trường tìm kiếm.

Tập trung máy móc tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng trong giai đoạn 6.

Do bãi bồi tìm kiếm trải dài dọc theo sông Rào Trăng, vì vậy các lực lượng đã chia thành nhiều tốp túc trực tại nhiều vị trí khác nhau để tìm kiếm và có thể quan sát kỹ lưỡng hoạt động của máy múc nhằm không bỏ sót tín hiệu nào trong quá trình tìm kiếm.

Nhiều vật dụng cá nhân được tìm thấy dưới bãi bồi trên sông Rào Trăng.

Những ngày qua, tại Rào Trăng thường xuyên xảy ra mưa giông vào buổi chiều. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm và đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, các lực lượng CNCH tận dụng từng giờ nắng ráo nhằm đẩy nhanh hơn nữa công tác tìm kiếm với mong muốn sớm tìm được thi thể các nạn nhân đang còn mất tích.

Toàn cảnh tìm kiếm trên sông Rào Trăng trong giai đoạn 6.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dù qua 5 giai đoạn chưa thể tìm hết được các nạn nhân đang còn mất tích song lực lượng CNCH vẫn đang nỗ lực, cố gắng và quyết tâm trong công tác tìm kiếm. 

Những ngày tới, lực lượng các đơn vị tiếp tục huy động tổng lực để tập trung cho công tác tìm kiếm tại bãi bồi số 2 cách hiện trường sạt lở về phía hạ lưu khoảng 3,5 km.


Anh Khoa
.
.
.