Tập trung tìm kiếm thi thể nạn nhân tại các vị trí còn lại trên sông Rào Trăng

Chủ Nhật, 25/07/2021, 19:01
Tại hiện trường, 6 máy hút nước đã được các lực lượng cho hoạt động hết công suất để tiến hành hút nước tại 2 vị trí tại bãi đá ngầm cách hiện trường sạt lở khoảng 200m và một vị trí khác nằm dọc theo sông Rào Trăng cách hiện trường sạt lở khoảng 1km để tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Để gấp rút thực hiện tìm kiếm thi thể các công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), trong 2 ngày 24 và 25/7, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung huy động lực lượng, phương tiện nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Khu vực tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong giai đoạn 7.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, lực lượng CNCH được tăng cường thêm máy phát điện, máy hút nước công suất lớn đưa vào hiện trường tìm kiếm giai đoạn 7. Đây là các bãi đất nhô lên nằm dọc theo lòng sông Rào Trăng và nằm ngay dưới chân hiện trường sạt lở sau khi xây đập, ngăn nước ở thượng nguồn.

Các lực lượng nỗ lực hút cạn nước tại bãi đá ngầm trên sông Rào Trăng.

Tại hiện trường, 6 máy hút nước đã được các lực lượng cho hoạt động hết công suất để tiến hành hút nước tại 2 vị trí tại bãi đá ngầm cách hiện trường sạt lở khoảng 200m và một vị trí khác nằm dọc theo sông Rào Trăng cách hiện trường sạt lở khoảng 1km.

Do lưu lượng nước từ bên ngoài chảy vào các vị trí tìm kiếm khá lớn nên các lực lượng vừa tiến hành đắp đê ngăn dòng chảy vừa cho máy hút liên tục trong đêm và sáng sớm.

Nhiều máy bơm nước được huy động để hút cạn nước tại những khu vực sâu đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các thi thể nạn nhân.

Đến sáng 25/7, vị trí tại bãi đá ngầm đã được hút cạn nước, sau đó lực lượng tìm kiếm huy động máy bơm tập trung tại vị trí thứ 2. Các phương tiện xe múc cũng được huy động tham gia tìm kiếm khi nước rút hết.

Dự kiến trong sáng 26/7 sẽ hoàn thành việc tìm kiếm tại các vị trí nghi ngờ còn lại trên sông Rào Trăng.

Đến nay, qua 7 giai đoạn tìm kiếm, các lực lượng CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế tìm thấy 6 thi thể nạn nhân trong số 17 công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 ngày 12/10/2020.


Anh Khoa
.
.
.