Nắng nóng gay gắt trở lại miền Bắc và miền Trung

Thứ Bảy, 06/07/2019, 05:36
Sau bão số 2, áp thấp nóng phía tây phát triển về hướng nước ta gây ra đợt nắng nóng kéo dài mới với nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc từ 35 - 37 độ C, miền Trung từ 36 - 38 độ C, các vùng núi phía tây có nơi từ 38 - 39 độ C hoặc cao hơn.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6-7, phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C, riêng đồng bằng và trung du 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

B.C
.
.
.