Quán cà phê sử dụng đồ tái chế độc đáo ở Hà Nội

Thứ Sáu, 18/01/2019, 22:11
Có một quán cà phê đặc biệt với đầu máy cày cũ, xe minsk, bánh xe, máy tuốt lúa cũ kỹ hay chai nhựa cũ đều được sử dụng để trưng bày tạo nên một quán cà phê “tái chế” độc đáo ở Hà Nội.
Nằm tại một góc nhỏ trong một con ngõ ở phố Hàng Tre, thuộc khu phố cổ Hà Nội, ngôi nhà nhỏ 3 tầng cổ kính được chủ nhà tận dụng làm thành một quán cafe với không gian độc đáo nhất Hà Nội.
Quán cà phê này có tới 95% những vật dụng đều là đồ tái chế.
Anh Nguyễn Thơ chia sẻ "Ý tưởng về một quán cà phê làm bằng đồ tái chế được lên ý tưởng từ chính xứ Kinh Bắc quê tôi bởi sự ô nhiễm ngày càng cao. Là một hướng dẫn viên du lịch, được đi nhiều nơi trên thế giới tôi thấy vấn đề môi trường ở ta chưa được biết đến nhiều nên chúng tôi nảy sinh làm ý tưởng làm một quán cafe thân thiện với môi trường”
Quán cà phê được chủ nhân thiết kế mỗi tầng là một không gian có phong cách riêng biệt.
Hơn 1.000 chai nhựa được sắp xếp và trang trí bằng bột màu và nước.
Chiếc vỏ của đầu máy cày biến thành bàn để khách ngồi thưởng thức đồ uống.
 Chiếc xe gắn máy Milk của Nga đã bị hư hỏng được chủ quán tận dụng vừa làm bàn ngồi vừa làm đồ trang trí
Hay chiếc xe Cub cũ đã hỏng cũng được thiết kế thành chiếc bàn độc đáo và mới lạ.
Khẩu hiệu “Không dùng đồ nhựa” được treo ở nhiều vị trí trong quán để mỗi người đến sẽ ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.
Những chiếc vỏ chai được xẻ đôi hoặc ép dùng để đựng hạt hướng dương cho khách.
Thay vì sử dụng những chiếc ống hút nhựa thông thường, anh Thơ thay bằng ống tre và ống inox.
Theo anh, "ống tre là đồ hữu cơ nếu có thải ra môi trường thì dễ dàng phân hủy hơn. Còn ống inox rất bền và dùng được lâu, được tái sử dụng nhiều lần và rất sạch sẽ. Mỗi lần khách dùng xong, quán sẽ có dụng cụ tiệt trùng đảm bảo vệ sinh cho khách". 
Tô điểm cho phần lan can là những chiếc vành xe cũ cùng vỏ chai nhựa phế thải.
Nhiều bức bích họa được trang trí trên tường tạo không gian gần gũi mang hơi thở của Hà Nội.
Một góc nhỏ của quán cà phê có góc nhìn độc đáo hướng ra khu phố sầm uất của Hà Nội. 
Đây là địa điểm thú vị để nhiều bạn trẻ đến.
Không chỉ thế quá còn thu hút khách du lịch nước ngoài đến bởi không gian độc đáo, mới lạ và đầy ý nghĩa.
Ngọc-Bình
.
.
.