Nước ngập đến “nửa người” ở đảo Phú Quốc

Thứ Hai, 05/08/2019, 15:59

Tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), nhiều nơi mực nước bất ngờ dâng cao đến nửa mét, khiến người dân “trở tay không kịp”…


Nhiều tuyến đường ở thị trấn Dương Đông bị ngập sâu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài sản của người dân. Nghiêm trọng hơn, nhiều khu vực đã bị chia cắt hoàn toàn như: ấp Cây Thông Trong, Bến Tràm (xã Cửa Dương), xã Cửa Cạn, Dương Tơ...

Lãnh đạo huyện Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ: Công an, Quân sự, ĐVTN và các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người già, trẻ em đến những nơi không bị nước ngập; di dời tài sản, vật nuôi; dùng bao cát ngăn nước tràn vào nhà tại những khu vực mực nước còn thấp…

Nước ngập sâu đến hơn 0,5 mét, tràn vào nhà dân.

Theo chính quyền địa phương và người dân tại đảo Phú Quốc nhận định, thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nước là do những cơn mưa liên tiếp từ ngày 2-8 đến nay. Đồng thời, tình trạng rác thải và lấn chiếm trái phép các sông suối cũng đã ảnh hưởng đến việc thoát nước.
Nước ngập sâu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân tại đảo Phú Quốc.

Hiện, tại Phú Quốc mưa vẫn còn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại.


Trần Lĩnh (clip)
.
.
.