Nối lại hoạt động tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Thứ Ba, 17/11/2020, 09:58

Về phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng CNCH sẽ tập trung tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng, cách khu vực hiện trường sạt lở khoảng 100m.


Sáng 17/11, tranh thủ thời tiết tạnh ráo sau cơn bão số 13, lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) tiếp tục triển khai thực hiện các phương án nhằm nỗ lực thông tuyến đường 71 lên Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), nối lại hoạt động tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 nên tuyến đường 71 xuất hiện một số điểm sạt lở. Vì thế trong ngày 17/11, đơn vị sẽ tổ chức thi công, khắc phục các điểm sạt lở để thông tuyến lên Rào Trăng 3.

Tuyến đường 71 xuất hiện nhiều điểm sạt lở sau các đợt mưa bão.

Về phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng CNCH sẽ tập trung tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng, cách khu vực hiện trường sạt lở khoảng 100m.

Cụ thể, các lực lượng sẽ tiếp tục đào đất để tạo dòng chảy mới (hiện tại đã đào được 60% khối lượng); sử dụng rọ đá để ngăn đập, 200 m2 bạt chống thấm và 1.000 bao, bì xi măng đựng đất để xếp ngăn phía trước đập cản nước. Sau khi ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng, các lực lượng CNCH sẽ triển khai thi công tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng.

Lực lượng CNCH sẽ tiến hành ngăn đập, chắn dòng Rào Trăng để tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực sông Rào Trăng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu Sở GTVT khẩn trương tổ chức thi công, khắc phục các điểm sạt lở, nỗ lực thông tuyến để nối lại công tác tìm kiếm trong thời gian sớm nhất; đồng thời cử kỹ sư di chuyển theo hướng đường thủy lên Rào Trăng 3 để khảo sát, tính kết cấu đập chặn dòng Rào Trăng. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật dụng, nhiên liệu để ngay sau khi thông tuyến đường 71 sẽ cơ động vào hiện trường để triển khai tìm kiếm nạn nhân; tổ chức canh gác, cảnh báo mực nước để đảm bảo an toàn khi thi công tìm kiếm.

Hiện vẫn còn 12 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại Rào Trăng 3.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc họp bàn phương án tìm kiếm các nạn nhân hiện còn mất tích tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Theo đó, lực lượng CNCH sẽ chuyển sang giai đoạn 3 tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực lòng sông Rào Trăng với phương án ngăn đập dài khoảng 15m, rộng 10, cao 2m nhằm ngăn dòng sông phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Thời gian qua, do tình hình mưa bão diễn biến phức tạp gây trở ngại, gián đoạn hoạt động tìm kiếm nạn nhân tại Rào Trăng 3. Đến nay, lực lượng CNCH tìm thấy được 5 thi thể, vẫn còn 12 nạn nhân đang mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.


Anh Khoa
.
.
.