Nhiều điểm giao dịch quá tải do người dân kéo tới đăng ký thông tin cá nhân.

Thứ Sáu, 20/04/2018, 19:26
Những ngày gần đây các điểm giao dịch của nhiều nhà mạng rơi vào tình trạng quá tải do người dân ùn ùn kéo tới đăng ký thông tin cá nhân.

Trong những ngày qua, các điểm giao dịch của nhiều nhà mạng ở Thủ đô luôn đông nghẹt khách đến làm thủ tục bổ sung ảnh chân dung, thông tin cá nhân theo Nghị định 49/2017. 
Điểm để xe tại các điểm giao dịch của nhiều nhà mạng luôn trong tình trạng quá tải.
Theo Nghị định 49/2017, sau ngày 24/4, những thuê bao di động có thông tin cá nhân không chính xác sẽ bị chặn một chiều. Đây là lý do khiến lượng khách hàng đến các điểm giao dịch của nhà mạng để đăng ký đông hơn.
Tại các điểm giao dịch đều được bố trí nhân viên hướng dẫn để khách hàng kê khai thông tin nhanh chóng. 
Chủ thuê bao có thể cập nhật thông tin tại điểm giao dịch, tới các gian hàng lưu động hoặc dùng ứng dụng do nhà mạng cung cấp... 
Tuy nhiên, hầu hết các khách hàng thường lựa chọn cách cập nhật thông tin ở điểm giao dịch.
Bên trong một điểm giao dịch trên đường Nguyễn Chí Thanh người dân phải xếp hàng nộp tờ khai, rồi chờ đợi được gọi tên đến lượt làm thủ tục.
Những khách hàng lớn tuổi luôn được các nhân viên điển giao dich hướng dẫn chu đáo về quy trình đăng ký thông tin cá nhân.
Bác Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Số điện thoại của tôi đã sử dụng từ nhiều năm nay, trước kia đăng ký bằng số chứng minh thư cũ và không có đầy đủ thông tin. Mấy hôm nay thấy nhiều người bảo phải đi đăng ký đầy đủ thông tin cho số điện thoại không sẽ bị khóa số nên hôm nay tôi đến để cập nhật thông tin, chụp ảnh và số chứng minh nhân dân mới", 
Người dân đến đăng ký thông tin sẽ phải cập nhập số CMND, cập nhật ảnh cá nhân, ảnh mặt trước và sau CMND cùng chữ ký để đăng ký cho số điện thoại của mình.
Một nhân viên nhà mạng trên đường Nguyễn Chí Thanh  cho biết "Lượng khách hàng đến đăng ký thông tin mấy ngày nay rất đông, thông thường điểm giao dịch làm việc từ 8h sáng đến 20h nhưng các ngày gần đây lúc nào cũng hơn 21h đến 22h mới kết thúc".

Trần Ngọc
.
.
.