Nhiều địa phương tổ chức bắn pháo hoa trong tháng 4-2019

Thứ Năm, 11/04/2019, 17:23
Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2913/VPCP-KGVX ngày 10-4 về việc đồng ý cho UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nhân sự kiện công bố quyết định đô thị loại II vào tối 19-4.

Theo đó, UBND TP Hà Tĩnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp G25 - phi 60, loại 120 giàn, thời gian bắn 15 phút.

Chương trình bắn pháo hoa nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, tạo đà tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đô thị TP Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, chương trình khai hội Đền Hùng 2019 sẽ bắt đầu từ 19h45 ngày 12.4 (tức mùng 8 tháng 3 Âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì với các hoạt động: Trình diễn diễn xướng dân gian, biểu diễn nghệ thuật chào mừng và màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Cụ thể, vào 19h45 tối 12-4 có bắn pháo hoa lần 1. Bắn pháo hoa tầm thấp lần 2 diễn ra sau chương trình nghệ thuật khai mạc vào 20h30 tối 12-4. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Thọ chủ trì, Công ty Z121 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp.

Trong khi đó, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm, gồm 2 điểm tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (quận 2); Tòa nhà Landmark và khu vực Công viên Vinhomes thuộc Khu Đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh); tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 6).

Ngoài ra TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, vui chơi phong phú như: Tổ chức triển lãm ảnh tại các tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao Động (quận 1) vào ngày 26-4; tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động vào tối 26-4; Giải Việt dã Truyền thống 30.4 lần thứ 43 tại tuyến đường Lê Duẩn; Giải Đua thuyền truyền thống tại tuyến kênh Rạch Đĩa... 

Hải Châu
.
.
.