Sau tiếng nổ lớn, bà gục chết trên mái nhà, cháu may mắn thoát nạn

Thứ Ba, 30/07/2019, 16:53
Khoảng 11h45’ ngày 30-7, tại ngôi nhà tại số 22/A6, ngõ 17, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn, làm rung chuyển nhiều hộ dân xung quanh.


Sau khi tiếng nổ phát ra, người dân vội vã chạy sang nhà bà Trần Thị Tuyết (54 tuổi) thì phát hiện nữ gia chủ nằm chết gục trên mái nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, cháu nội của bà Tuyết (10 tuổi) cũng ở trong nhà nhưng rất may đã thoát nạn. Ghi nhận ở hiện trường, sức ép của vụ nổ gây ra lỗ hổng lớn trên mái và thổi tung tóe đồ đạc bên trong nhà.

Người dân theo dõi tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ.

Được biết, bà Tuyết trước đây làm công nhân môi trường đô thị và đã nghỉ hưu được 4 năm nay. Hàng ngày bà Tuyết đi lượm phế liệu gom lại để trong nhà, sau đó mang bán lấy tiền trang trải cuộc sống. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

V.Huy
.
.
.