Người đàn ông treo cổ trong căn chòi ven đường

Thứ Bảy, 27/02/2016, 09:30
Sáng 27-2, người dân khóm Tây Khánh, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên (An Giang) hốt hoảng khi phát hiện một người đàn ông trong tư thế treo cổ ở căn chòi canh giữ vật liệu xây dựng ven đường

Trao đổi với PV CAND Online, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố đang khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở căn chòi canh giữ vật liệu ven Tỉnh lộ 943, khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, được người dân phát hiện vào sáng hôm nay.

Hiện trường nơi phát hiện anh Thanh treo cổ tự tử

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoài Thương (35 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, anh Thương tử vong là do tự sát vì mâu thuẫn tình cảm.

Người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến hiện trường xem cơ quan chức năng điều tra vụ việc 

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, anh Thương ở trong căn chòi trên để trông coi vật liệu xây dựng. Khoảng 13h ngày 26-2, anh Thương cự cãi với bạn gái ngay tại nơi làm việc. Hai bên có lời qua tiếng lại, dẫn đến Thương đuổi đánh bạn gái mình. Đến sáng 27-2, người dân phát hiện anh này chết trong tư thế treo cổ tại căn chòi nói trên...

Văn Đức
.
.
.