Ngập lụt giữa mùa khô do thủy điện bất ngờ xả lũ

Thứ Sáu, 27/03/2015, 19:40
Nông dân các địa phương vùng trũng thấp của tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hết sức lo lắng khi nhiều diện tích hoa màu đứng trước nguy cơ hư hại do nước lũ gây ngập úng.

Chiều 27/3, ông Trần Kim Thành, Phó trưởng ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động của đới gió đông trên cao nên từ ngày 25 đến rạng sáng 27/3, thượng nguồn có mưa lớn từ 220 đến 350mm khiến mực nước ở hồ thủy điện Hương Điền vượt tràn, buộc phải xả lũ làm nhiều địa phương vùng thấp trũng ở huyện Quảng Điền ngập lụt.

Nông dân ở xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) neo giữ lồng cá để tránh bị lũ cuốn trôi.

Thủy điện Hương Điền xả lũ khiến nhiều tuyến đường ở các xã Quảng Phước, Quảng An, Thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) bị ngập lũ từ 0,3 đến 0,5m. Một số đoạn đường liên thôn ở xã Quảng An bị nước ngập sâu, nhiều diện tích hoa màu cũng bị ngập trong nước lũ.

Nhiều tuyến đường ở xã Quảng Thọ ngập sâu trong lũ.

Anh Hoàng Tiến Định (trú xã Quảng An) lo lắng nói: “Toàn thôn chúng tôi rất bất ngờ khi nước lũ tràn về trong sáng nay. Do không được thông báo sớm nên người dân không hề có sự chuẩn bị để đối phó với lũ...”.

Nông dân nỗ lực che chắn bờ không cho nước lũ tràn vào ruộng lúa.

Tại xã Quảng Thọ, nước lũ thủy điện đổ về cũng gây ngập nhiều tuyến đường qua thôn Phò Nam A, thôn Niêm Phò và Tân Xuân Lai... từ 0,3 đến 0,5m.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Công Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết: “Ngoài các tuyến đường bị ngập, lũ còn gây ngập úng gần 70ha lúa, 20ha hoa màu và 10ha rau má. Nông dân địa phương đang hết sức lo lắng khi nhiều diện tích hoa màu đứng trước nguy cơ hư hại do nước lũ gây ngập úng”.

Lũ lên bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nhiều tuyến đường ngập nặng, xe máy bị chết máy.

Xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) cũng phải hứng chịu đợt lũ bất thường từ thủy điện Hương Điền xả về.

Ông Lê Thơm, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Thanh (xã Quảng Thành) cho hay, từ 6h sáng 27/3, nước bắt đầu dâng ngập tỉnh lộ 4B, tràn qua hệ thống đê bao, gây ngập 30ha lúa đang thời kỳ trổ đòng, một số lồng cá người dân nuôi trên sông Bồ bị lũ cuốn trôi.

Thủy điện Hương Điền bất ngờ xả lũ khiến nhiều héc ta hoa màu trên địa bàn huyện Phong Điền ngập úng.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, đến chiều 27/3, toàn huyện có trên 500ha lúa; 26ha lạc; 5,5ha sắn; 8ha rau màu và 6,5 ha mặt nước nuôi cá nước ngọt bị ngập, chủ yếu tập trung ở các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ và Quảng Phú.

Trong khi đó, mưa lớn đã làm nhiều vùng thấp trũng ở các xã Lộc An, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Trì thuộc huyện Phú Lộc cũng bị ngập lụt cục bộ.

Theo Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, do lượng mưa đầu nguồn lớn nên lưu lượng nước đến hồ thủy điện Hương Điền đo được từ 0h đến 5h sáng 27/3 đạt 728 đến 1.735m3/s; lưu lượng về hạ du là 485m3/s, trong đó lưu lượng xả qua tràn là 1000m3/s, sau đó giảm xuống 600m3/s.

Trước tình hình thủy điện Hương Điền xả lũ, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết: Ban đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết lưu lượng về hạ du nhỏ hơn lưu lượng đến, không tăng đột ngột.

Đồng thời báo cáo lên lãnh đạo UBND tỉnh tình hình vận hành hồ chứa nước Hương Điền và báo các huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà để triển khai thông báo cho người dân ở vùng hạ du phòng tránh lũ.

Ông Đỗ Văn Đính, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên- Huế khẳng định: “Đơn vị yêu cầu các công trình thủy lợi trên sông Hương, sông Bồ điều tiết nước hợp lý, tiến hành mở các cửa cống trên những tuyến đê ven phá, mở cửa đập Thảo Long... nhằm tăng khả năng thoát lũ, tránh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp”.

Anh Khoa
.
.
.