Mưa lớn ngập đường tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 01/04/2017, 21:32
Chiều ngày 1-4, tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm theo giông mạnh, sấm sét kéo dài nhiều giờ đồng hồ tuyến đường ngập sâu trong nước và nhiều nút giao thông bị ùn tắt. Mưa lớn bất ngờ cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Chịu ảnh hưởng của mưa nặng nhất là các tuyến đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân ( quận Thủ Đức), Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Xa lộ Hà Nội, giao lộ Lê Văn Việt - Lã Xuân Oai (quận 9)… khiến giao thông gần như  ùn tắt cục bộ, hàng trăm ô tô, xe máy  lội qua vùng ngập nước.

Cơn mưa trái mùa với cường độ lớn, kéo dài và ảnh hưởng trên diện rộng làm không ít người dân lo ngại vì thời điểm này đang là cuối mùa khô. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết mưa bắt đầu xuất hiện từ 14h ngày 1-4, lượng mưa từ 10-20 mm. 

Nguyên nhân gây mưa lớn đổ xuống là do va chạm giữa áp thấp và áp cao gây ra hiện tượng nhiễu động trong đới gió đông tạo điều kiện cho gió Đông Nam mang hơi ẩm từ biển vào đất liền, hình thành vùng xoáy thấp ngay tại khu vực Nam bộ gây mưa lớn trên khắp địa bàn TP Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mưa, giông, sét với khối mây phát triển và gây mưa trên khu vực các tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang trong những ngày tới.

Một số hình ảnh trận mưa chiều nay tại TP Hồ Chí Minh:


Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật đổ nhiều mái che của người dân.

và khiến hoạt động của người dân gặp khó khăn.

Mưa lớn làm tầm nhìn giảm xuống. tuy trời còn sáng nhưng các phương tiện giao thông đã sáng đèn.
Đến 15h30 mưa tạm tạnh nhưng  Đại Lộ Phạm Văn Đồng giao thông gần như tê liệt gần 2km theo hướng đi Sân  bay Tân Sơn Nhất.

Ùn tắc giao thông, xe ô tô chiếm phần đường của xe máy, xe máy tràn lên vỉa hè chiếm trọn phần đường của người đi bộ.

Mức nước ở cầu Thị Nghè (quận Bình Thạnh) chỉ còn 130cm nữa là ngập cầu.
Hồ Trang
.
.
.