Mưa gió lớn làm tốc mái lán trại tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Thứ Ba, 06/07/2021, 09:31
Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 8h20 sáng nay (6/7), do ảnh hưởng của mưa to gió lớn nên các lán trại tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến ĐT603B, thị xã Điện Bàn đã bị tốc mái.

Mặc dù cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại chốt đã nỗ lực căng dây, kéo giữ mái các lán trại, song do gió lớn đã cuốn bay mái phủ lán trại khiến mọi người bị ướt sũng.

Hiện các lực lượng làm đang dầm mưa để che chắn lại lán trại nhằm tiếp tục nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã tổ chức, điều hành hoạt động 24/24h của 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19, gồm chốt trên tuyến QL1A khu vực xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tiếp giáp với TP Đà Nẵng; chốt trên QL1A khu vực dốc Sỏi, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi; chốt trên tuyến ĐT603B, thị xã Điện Bàn, tiếp giáp với TP Đà Nẵng.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cố giữ các trụ lán trại để không bị ngã đổ do mưa gió lớn.
Các lực lượng tuyến đầu nhanh chóng khắc phục, sửa chữa lại các lán trại để tiếp tục làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch.

Đây là 3 chốt kiểm soát dịch nằm ở các vị trí cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam, có lưu lượng giao thông rất lớn. Các chốt kiểm soát dịch góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi
.
.
.