Chết vì bị chó nhà cắn
Thứ Năm, 12/03/2015, 09:02
Bà Đ. bị con chó 3 tháng tuổi được gia đình nuôi từ nhỏ cắn vào ngón út bàn chân phải. Sau khi bị chó cắn, bà Đ. không xử lý vết thương đúng cách nên hơn 1 tháng sau bà có biểu hiện nhức đầu, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng… rồi tử vong.
Ngày 11/3, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận về một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại. Bệnh nhân là bà N.T.Đ. (68 tuổi, trú tại thôn Tứ Trung 1, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).
Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 17/1, bà Đ. bị con chó 3 tháng tuổi (do gia đình nuôi từ nhỏ) cắn vào ngón út bàn chân phải. Sau khi bị chó cắn, nạn nhân không được xử lý vết thương đúng cách và không đi tiêm phòng bệnh dại.
Đến ngày 25/2, bà Đ. có biểu hiện nhức đầu, lo lắng, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng... Dù đã được Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện và tỉnh điều trị tích cực nhưng đến ngày 3/3, bệnh nhân Đ. đã tử vong.
Phước Hiệp