Thăm hỏi nạn nhân vụ xe container đè xe con làm 3 người tử vong

Thứ Ba, 04/08/2020, 16:01
Chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng dẫn đầu đoàn công tác cùng đại diện UBATGT quốc gia đã tới thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 5.


Tại Bệnh viện Xanh – Pôn sau khi nghe các bác sĩ Khoa Bỏng báo cáo về tình trạng nạn nhân Đào Thị Nga (SN 1993, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bị bỏng phần đầu do tiếp xúc với hoá chất là dầu xe ở nền nhiệt cao, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã yêu cầu các bác sĩ tập trung mọi trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng cứu chữa nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng thăm hỏi chị Nga.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng cùng đại diện UBATGT quốc gia đã gửi tới gia đình nạn nhân Đào Thị Nga món quà và mong muốn cùng gia đình vượt qua tai nạn.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác UBND TP Hà Nội cùng UBATGT quốc gia cũng tới động viên thăm hỏi 3 gia đình tử vong trong vụ tai nạn là gia đình anh Nguyễn Hoàng Dương (SN 1999; tổ 22, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Ánh Pháp (SN 1996; tổ 15, phường Bồ Đề, quận Long Biên); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986; chung cư CT2A, phường Thạch Bàn, quận Long Biên).

Như đã đưa đi, khoảng 4h ngày 4/8, tại khu vực cột đèn 4/14 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, xe container biển kiểm soát 15C-114.66 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 15R-046.41 điều khiển chiều từ Trâu Quỳ hướng Cầu Chui do mất kiểm soát, đã chồm lên  ô tô 30E-925.52. 

Hậu quả 3 người trên xe ô tô là gồm Nguyễn Hoàng Dương, Nguyễn Ánh Pháp và Nguyễn Văn Hoàng tử vong tại chỗ. Nạn nhân nữ Đào Thị Nga bị văng ra ngoài, trọng thương.

 

Hiệp Bình
.
.
.