Vụ bò tót tử vong do húc vào xe tải: Có truy trách nhiệm lái xe không?

Thứ Hai, 20/02/2017, 11:31
Cơ quan công an, Viện kiểm sát xác định nguyên nhân bò tót quý hiếm chết là do khách quan nên không truy cứu trách nhiệm lái xe.


Ngày 20-2, ông Đào Xuân Thủy – Phó Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) khẳng định: Giám định pháp y xác định nguyên nhân bò tót chết là do bị va đập mạnh vào xe tải. Vụ việc không có dấu hiệu vi phạm về săn bắt động vật quý hiếm nên cơ quan công an, viện kiểm sát không truy cứu trách nhiệm liên quan đến lái xe.

Bò tót sẽ được làm tiêu bản phục vụ bảo tồn

Theo ông Thủy, xác con bò tót sẽ được làm tiêu bản đặt tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn, còn “phụ phẩm” là thịt, nội tạng được tiêu hủy. Hiện Vườn có khoảng 100 loài nguy cấp quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó có bò tót thuộc nhóm 1B.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17-2, kiểm lâm địa bàn xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) phát hiện 1 cá thể bò tót đực đang trưởng thành, khoảng 7 tuổi, nặng 800kg nằm chết tại km22 tỉnh lộ 674 (thuộc tiểu khu 677, lâm phần VQG Chư Mom Ray quản lý) do húc vào xe tải BKS 82C-01898 do tài xế Nguyễn Thanh Hùng (lái xe của Công ty Trường Long đang thi công đoạn đường này) điều khiển chở 10 tấn đá xây dựng đang chạy trên đường. Hậu quả, bò tót chết ngay tại chỗ, xe tải bị móp phần đầu.

Gia Uy
.
.
.