Không có chuyện xoài giả như tin đồn trên mạng xã hội

Thứ Tư, 03/08/2016, 14:51
Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin một loại xoài được cho là làm giả từ cao su, có nguồn ngốc từ Trung Quốc bán tràn ngập khắp miền Tây.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, loại xoài nói trên được biết đến với tên gọi xoài mút (hay còn gọi là xoài hạt lép).

Loại xoài bị đồn làm giả từ cao su thực tế là loại xoài mút được bày bán khắp các tỉnh miền Tây.

Ngày 3-8, rảo quanh một vòng chợ Ngã Sáu (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chúng tôi ghi nhận được 4 điểm bán trái cây có mặt hàng xoài mút.

Bà Hai Như (một tiểu thương chuyên bán trái cây tại chợ), cho biết: “Loại xoài mút này năm nào tôi cũng bán. Chúng có theo mùa, hiện nay đã vào mùa được khoảng 10 ngày rồi. Loại xoài trên được tôi lấy lại của các bạn hàng trên TP Cần Thơ về bán. Giá bán là 30.000đ/kg”. Ngoài ra, bà Như còn cho biết: “Đây là giống xoài được đưa từ Campuchia về”.

Theo tiểu thương, nguồn gốc loại xoài này được đưa từ Campuchia về.

Còn anh Châu Minh Tứ (ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho biết: “Tôi biết loại xoài này từ nhiều năm nay. Cứ đến khoảng đầu tháng 6 âm lịch là tôi lại thấy xoài này được bày bán tại các chợ, sạp trái cây. Xoài này ăn rất thơm và ngọt thanh. Tôi chưa nghe nói đây là xoài giả”.

Lớp vỏ mỏng trong hạt xoài được cho là làm từ ni-lon, thực chất là lớp màng mà loại xoài nào cũng có.

Ông Trần Hồng Đức, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành cho biết: “Tại địa phương không trồng loại xoài mút (xoài hạt lép) này nhưng ngoài chợ bán rất nhiều. Đồng thời, theo tôi biết thì bất kì loại xoài nào cũng có cái màng trắng bao hạt. Màng đó là bình thường”.

Bản thân người viết bài này đã nhiều lần mua loại xoài mút này về cho gia đình dùng. Đây hoàn toàn là những trái xoài bình thường, không phải xoài giả như tin đồn trên mạng xã hội.

Trần Lĩnh
.
.
.