Hơn 276.000 người bị ảnh hưởng sau vụ Formosa xả thải

Thứ Năm, 21/07/2016, 09:43
Tính toán sơ bộ do sự cố ô nhiễm môi trường gây ra bởi Formosa đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 nghìn người do không có việc làm ổn định, thu nhập thấp và 176.285 người phụ thuộc; thiệt hại sản lượng hải sản khai thác ven bờ và vùng lộng ước tính khoảng 1.600 tấn/tháng. Ngoài ra, còn nhiều thiệt hại khác cũng đã được đề cập đến.


Đây là nội dung được đề cập đến trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2016 đạt 5,52%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 6,32% và thấp hơn mục tiêu cả năm 6,7%.

 Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm tăng trưởng của khu vực nông nghiệp và công nghiệp khai khoáng. Sự giảm sút tăng trưởng của 2 khu vực này làm cho tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm giảm 0,8% so với mức tăng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sút giảm được cho biết chủ yếu do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường biển; giá dầu giảm sâu và kéo dài, nên Chính phủ đã chỉ đạo chủ động giảm sản lượng khai thác dầu. Chính phủ cũng cho biết, nếu không có sự cố ô nhiễm môi trường biển gây cá chết hàng loạt tác động tiêu cực đến hoạt động du lịch của 4 tỉnh miền Trung, thì sẽ đóng góp thêm vào tăng trưởng khu vực dịch vụ có thể tăng trưởng cao hơn.

Hà Tĩnh tồn kho trên 3.000 tấn sản phẩm thủy sản.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nông nghiệp giảm 0,7% do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm tại các tỉnh miền Bắc, hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu long, nên sản xuất lúa vụ đông xuân năm nay giảm cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Năng suất lúa vụ đông xuân năm nay ước đạt 62,9 tạ/ha, giảm 3,6 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng đạt 19,4 triệu tấn, giảm 1,3 triệu tấn cả nước. 

Ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và tình trạng ô nhiễm môi trường biển đã ảnh hưởng xấu đến nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 3,13 triệu tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 3,8%). Nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường nước và xâm nhập mặn, nhất là tại vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 893 nghìn ha, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.586,4 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 3,3%). 

Khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng đối với vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế). Hải sản khai thác khó tiêu thụ, nhiều ngư dân phải dừng đánh bắt ở vùng biển ven bờ, sản lượng thủy sản khai thác ở các tỉnh trên giảm mạnh. Cụ thể, sản lượng thủy sản khai thác của Hà Tĩnh giảm 16 nghìn tấn (giảm 6%); Quảng Bình giảm 23,6 nghìn tấn (giảm 8,7%); Quảng Trị giảm 16 nghìn tấn (giảm 14,3%), Thừa Thiên Huế giảm 13,3 nghìn tấn (giảm 30%). Riêng sản lượng khai thác biển ước chỉ tăng 3,4%, thấp hơn 1,2% so với tốc độ tăng cùng kỳ.

Sự cố ô nhiễm môi trường biển đã làm cá chết tại 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế gây hậu quả nghiêm trọng hủy hoại môi trường biển, không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống ngư dân mà còn tác động xấu đến phát triển các ngành sản xuất khác, đến xuất khẩu, du lịch... 

Hơn 276.000 người bị ảnh hưởng sau vụ Formosa xả thải.

Tính toán sơ bộ do sự cố ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 nghìn người do không có việc làm ổn định, thu nhập thấp và 176.285 người phụ thuộc; thiệt hại sản lượng hải sản khai thác ven bờ và vùng lộng ước tính khoảng 1.600 tấn/tháng.

Diện tích nuôi tôm bị chết hoàn toàn là 5,7 ha tương đương 9 triệu tôm giống và khoảng 7 tấn tôm thương phẩm sắp đến kỳ thu hoạch; có trên 3.000 ha nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh đã thả giống bị nhiễm độ mặn cao, môi trường suy giảm nên tôm chậm lớn, xuất hiện bệnh và có trên 350 ha nuôi tôm bị chết rải rác; có 1.613 lồng nuôi cá bị chết (khoảng 30.000m3), tương đương 140 tấn cá; có 6,7 ha diện tích nuôi ngao bị chết, tương đương 67 tấn; có trên 10 ha nuôi cua bị chết do sự cố môi trường; giá bán các sản phẩm hải sản giảm trung bình từ 10 - 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của 4 tỉnh bị ảnh hưởng giảm sút nghiêm trọng (sản phẩm khai thác ngoài 20 hải lý: giá bán giảm 30 -50%; sản phẩm khai thác trong 20 hải lý: không tiêu thụ được; hiện nay, tại Hà Tĩnh tồn kho trên 3.000 tấn sản phẩm thủy sản (chiếm 85% công suất kho lạnh toàn tỉnh), tại Quảng Bình tồn trên 2.000 tấn (chiếm 70% công suất kho lạnh toàn tỉnh);…


V.Hân
.
.
.