Hỏa hoạn thiêu rụi kho nệm mút cùng 2 xe ô tô và 4 xe máy

Chủ Nhật, 26/08/2018, 19:48
Dù không gây thương vong về người, nhưng vụ cháy kho nệm mút đã gây thiệt hại tài sản nhiều tỷ đồng sau khi thiêu rụi 1 xe ô tô trung tải, 1 xe ô tô du lịch 5 chỗ ngồi, 4 chiếc xe máy cùng nhiều tấn nệm mút 

Sau gần 3 giờ triển khai đội hình chữa cháy, đến 16h30’ chiều ngày 26-8, vụ hỏa hoạn tại kho chứa nệm mút của bà Lê Thị Minh Hiệp (58 tuổi) tọa lạc bên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa mới được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát nỗ lực phun nước chữa cháy

Vụ cháy xảy ra vào tầm 13h35’ chiều cùng ngày, ngọn lửa khởi phát từ bên trong rồi bùng cháy dữ dội trên diện tích kho hàng rộng hơn 1.000m2 do có gió mạnh, nệm mút bên trong là loại vật liệu dễ cháy. Những đám khói đen lan tỏa bao trùm khu vực, nhiệt lượng đám cháy đã khiến cho mái tôn và một số bức tường kho hàng sập đổ. 

Hiện trường vụ cháy

Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ – chiến sĩ đến hiện trường để phun nước khống chế ngọn lửa không để lan sang khu dân cư liền kề. 

Xe ô tô bị thiêu rụi còn lại khung sắt

Dù không gây thương vong về người, nhưng ước tính thiệt hại tài sản nhiều tỷ đồng vì vụ cháy đã thiêu rụi 1 xe ô tô trung tải, 1 xe ô tô du lịch 5 chỗ ngồi, 4 chiếc xe máy cùng nhiều tấn nệm mút bên trong nhà kho. Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.


Hữu Toàn
.
.
.