Hàng trăm chai rượu ngâm 'rắn hổ mang' hóa ra là rắn ráo

Thứ Bảy, 07/03/2015, 09:03
Chiều 6/3, ông Lưu Vĩnh Phương, Đội trưởng Đội QTTT số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên cho biết, Chi cục đang phối hợp cơ quan chức trách xử lý vụ sản xuất, chế biến rượu ngâm “rắn hổ mang” không hợp pháp.

Vụ việc được phát hiện vào chiều 5/3 tại nơi tạm trú của bà Huỳnh Thị Pha, 54 tuổi, trú ở khu phố 1, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Qua kiểm tra hành chính, QLTT đã tạm giữ 342 chai rượu thành phẩm không có nhãn mác, bên trong ngâm “rắn hổ mang”; 19 thùng nhựa loại dung tích 60 lít, bên trong có rắn ráo ngâm rượu đã được “chế biến” thành “rắn hổ mang”, 1 bao tải nhân sâm cùng một số rắn ráo đông lạnh và còn sống.

Được biết, số rắn ngâm trong những chai rượu thành phẩm đều là rắn ráo, rắn nước, nhưng đã được “biến hóa” thành “rắn hổ mang” đưa vào ngâm rượu đóng chai thành phẩm không có nhãn mác.

Sáng 6/3, Đội QLTT số 3 phối hợp các cơ quan Công an, Thú y, Tài chính… tiếp tục xử lý vụ việc, nhưng chủ nhân lô hàng “khủng” nêu trên đã né tránh, bất hợp tác.

.
.
.