Hân hoan đón chào năm mới

Bảo đảm tốt an ninh trật tự trong ngày Tết Dương lịch

Thứ Sáu, 02/01/2015, 09:20
Từ sáng sớm 1/1/2015, hơn 20 cán bộ chiến sỹ của Công an phường Ngọc Khánh và các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Ba Đình đã có mặt tại 7 chốt bên ngoài và tuần tra bên trong Công viên Thủ Lệ để làm nhiệm vụ đảm bảo ATTT và TTATGT cho nhân dân đến vui chơi.

Ngày nghỉ lễ đầu tiên Hà Nội và các địa phương trong cả nước đón Tết Dương lịch trong thời tiết nắng ấm tràn ngập, người dân Thủ đô và các tỉnh đổ về khu vui chơi, giải trí, công viên rất đông. Các đường phố thanh bình, rực rỡ cờ hoa, các trung tâm thương mại, siêu thị nhộn nhịp, trưng bày khá nhiều đồ giảm giá nên thu hút đông khách tham quan, mua sắm... 

Hà Nội: Trung tâm thương mại hút khách

Bắt đầu từ 9h sáng 1/1/2015, từng đoàn người nô nức kéo nhau về Trung tâm thương mại Royal City (Hà Nội) để tham quan, mua sắm và ăn uống. Không khí nhộn nhịp bắt đầu ngay ở khu vực cổng vào. Tại khu vui chơi, ăn uống của Royal City, hàng trăm người lớn, trẻ em, thanh niên liên tục ùn ùn nối đuôi nhau vào. Khu vực bể cá trong nhà là một trong những địa điểm thu hút đông người dân đến tham quan…

Người dân và du khách tại một điểm du lịch của Đà Lạt trong ngày đầu năm mới.

Thời tiết nắng ấm là điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi đón chào năm mới tại Hà Nội. Tại tòa nhà cao 70 tầng - Trung tâm thương mại Lotte, người dân đến đây vui chơi, ăn uống khá nhộn nhịp. Các gian hàng đua nhau giảm giá để thu hút khách. Tuy hàng hóa ở đây chủ yếu là hàng hiệu nhưng nhiều người cho biết, do giảm giá từ 30-50% nên đây là cơ hội để họ mua được món đồ hiệu với giá “dễ chịu” hơn. Ngày nghỉ lễ kéo dài nên những người kinh doanh đã tranh thủ dịp này giảm giá sâu một số mặt hàng để kích cầu tiêu dùng. Tại "Trung tâm sách" trên phố Đinh Lễ, ngay ngày đầu năm mới cũng tưng bừng ngày hội giảm giá. Tuy không quá đông nhưng chứng kiến cảnh người già, trẻ em, các bậc phụ huynh chăm chú đọc và chọn sách khiến chúng tôi thấy văn hóa đọc của người Hà Nội như chưa hề mai một.

TP HCM: Du lịch sôi động ngay ngày đầu tiên

Ngày 1/1/2015, lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TP HCM đầu năm mới được Sở Du lịch TP HCM phối hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức trang trọng tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất TP HCM. Có khoảng 1.000 du khách quốc tế đến TP HCM qua đường hàng không trong ngày đầu năm này.

Lễ đón Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến TP HCM là chương trình kết thúc chuỗi hoạt động Lễ hội cuối năm 2014 và mở đầu cho nhiều sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm 2015, chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch của thành phố: Ngày hội Du lịch, Liên hoan Ẩm thực Đất phương Nam, Lễ hội trái cây Nam Bộ, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM… Đây là chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng.

Ban tổ chức đã dành khá nhiều bất ngờ cho các du khách. Vừa đặt chân xuống sân bay, ngay lập tức, các du khách bắt gặp các giai điệu âm nhạc dân tộc Việt Nam rộn rã, nụ cười tươi nở cùng những đóa hoa tươi thắm, quà lưu niệm và rất nhiều những lời chúc mừng tốt đẹp từ người Việt. Nhiều đoàn khách vô cùng thích thu khi được ngắm nhìn, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tiểu cảnh dân gian với những gánh hàng rong đầy ắp trái cây hay bên cạnh ông đồ trong trang phục áo dài khăn đóng biểu diễn tài nghệ viết thư pháp, thưởng lãm nghệ thuật pha trà theo phong cách cổ truyền Việt Nam. Vợ chồng ông Carole Ingamel đến từ vương quốc Anh - những vị khách may mắn đầu tiên “xông đất” cho ngành Du lịch TP HCM vui vẻ chia sẻ, họ thực sự bất ngờ và thú vị khi được chào đón nồng nhiệt và thân thiện. Vợ chồng ông đặc biệt thích thú khi được thưởng thức những tách trà nóng của người Việt ngay tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất...

Công an Hà Nội giữ bình yên để người dân đón năm mới

Trung tá Doãn Trung Hậu, Đại đội trưởng Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết: Ngay từ đêm 31/12/2014, đơn vị cùng với Công an quận Hoàn Kiếm, lực lượng 141 và các đơn vị khác tham gia công tác bảo vệ các hoạt động chính trị, văn hóa, các điểm vui chơi tập trung đông người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm như hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ, Nhà hát Lớn, hồ Thiền Quang- nơi có sân khấu đếm ngược đón chào năm mới… Đại đội cũng luôn sẵn sàng để tập trung lực lượng giải quyết các nhiệm vụ đột xuất “5 phút ban ngày và 7 phút ban đêm”, tuần tra kiểm soát chống đua xe trái phép. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông công an TP Hà Nội phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Trực tiếp có mặt chỉ huy lực lượng CSGT tổ chức hướng dẫn, phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông trong đêm 31/12, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: Lực lượng CSGT Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực, chủ động xây dựng kế hoạch, lập 145 chốt CSGT trên các tuyến phố chính của Thủ đô để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến trọng điểm ra vào thành phố như quốc lộ 1A, 1B, đường vành đai 3, quốc lộ 6...; triển khai đồng loạt 15 tổ công tác 141... đã góp phần giúp người dân Thủ đô yên vui đón năm mới Ất Mùi 2015.

Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng cho biết, thực hiện kế hoạch về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ Noel và Tết Dương lịch 2015, Trung đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong dịp Tết Dương lịch 2015, phối hợp với các đơn vị khác đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhất là địa bàn có các điểm vui chơi giải trí, quảng trường…

Từ sáng sớm 1/1/2015, hơn 20 cán bộ chiến sỹ của Công an phường Ngọc Khánh và các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Ba Đình đã có mặt tại 7 chốt bên ngoài và tuần tra bên trong Công viên Thủ Lệ để làm nhiệm vụ đảm bảo ATTT và TTATGT cho nhân dân đến vui chơi.

Tại Trung tâm tiếp nhận xử lý tin CS113, Phòng CSTT Công an TP Hà Nội, để đảm bảo ứng trực cho 4 ngày nghĩ lễ Trung tâm tiếp nhận xử lý tin có 5 ca trực (mỗi ca 2 CBCS) 24/24h. Theo Trung tá Phạm Cao Bỉnh, Đội phó Đội CS 113, ngày 1/1/2015 trung tâm tiếp nhận khoảng 1.500 cuộc gọi báo tin. Sau khi phân loại, trung tâm sẽ chuyển ngay đến lực lượng CS 113 các quận/huyện, phường/xã để xử lý kịp thời.

Ngay trong đêm 31/12/2014, 15 tổ công tác của lực lượng 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 45 phương tiện, 45 bộ giấy tờ; bàn giao cơ quan chức năng  4 đối tượng của 3 vụ việc cùng tang vật là 1 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy dạng đá, 1 bộ giấy phép lái xe giả và 1 bộ xóc đĩa...
T.Hằng – N.Hương – K.Ngân – N.H –P.Tâm – T.Xuân
.
.
.