Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất 29 độ C

Thứ Bảy, 02/03/2019, 07:05
Sau những ngày ẩm ướt, Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc bắt đầu tăng, thủ đô Hà Nội cao nhất 29 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2-3, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ; riêng khu Tây Bắc 31 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 30 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

B.C
.
.
.