Giai đoạn 6 tìm kiếm ở Rào Trăng tập trung ở 2 bãi bồi lớn

Thứ Sáu, 16/07/2021, 19:59
Ngày 16/7, lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai giai đoạn 6 tìm kiếm thi thể 11 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).


Trong giai đoạn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Công an tỉnh và các đơn vị sẽ tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm 2 bãi bồi lớn nằm trên sông Rào Trăng, cách hiện trường sạt lở về phía hạ lưu khoảng 3,5 km.

2 bãi bồi này có diện tích khá rộng, dự kiến thực hiện việc tìm kiếm trên 2 bãi bồi này khoảng từ 7 đến 10 ngày. Để có thể tiếp cận được hiện trường, các lực lượng phải cơ động bằng đường bộ hơn 1km và trong ngày 16/7, các lực lượng đã triển khai tiếp cận hiện trường để bắt tay tìm kiếm bãi bồi đầu tiên.

Toàn cảnh khu vực tìm kiếm tại bãi bồi trên sông Rào Trăng trong giai đoạn 6.

Trung tá Nguyễn Tấn Thắng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, giai đoạn 6 là giai đoạn sẽ xác định công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. 

Đặc biệt vị trí tìm kiếm nằm ở vùng sâu, trũng trong khi đó thời tiết tại Rào Trăng 3 liên tục có mưa. Vì vậy, để công tác tìm kiếm được hiệu quả và đảm bảo an toàn cho các lực lượng thì những ngày tới sẽ huy động thêm máy múc cỡ lớn, tranh thủ tận dụng từng giờ nắng ráo đẩy nhanh hơn nữa công tác tìm kiếm.

Các máy múc hoạt động tìm kiếm tại bãi bồi đầu tiên trong giai đoạn 6.

Từ ngày 1/7 đến nay, các lực lượng cơ bản đã hoàn thành việc tìm kiếm tại các vị trí tìm kiếm trong giai đoạn 5. Các vị trí tìm kiếm trải trên diện rộng, đặc biệt là tại bãi bồi số 3 có nhiều bãi đá ngầm, có vực sâu, nhiều tảng đá lớn chắn ngang giữa lòng suối, lực lượng tìm kiếm phải mất nhiều ngày đổ đất, san đường, nắn dòng, lấp suối mới có thể tiếp cận được hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm.


Anh Khoa
.
.
.