Đi hái lá cho dê ăn, một phụ nữ bị điện giật tử vong

Chủ Nhật, 11/07/2021, 22:08
Trong khi chị H’Mem Aroh trèo lên cây xoan để chặt cành, hái lá về cho dê ăn thì không may cành cây vướng vào đường dây điện khiến chị bị điện giật tử vong.


Tối 11/7, thông tin từ UBND xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, chị H’Mem Aroh (SN 2000, trú tại buôn Tul B, xã Ea Wer) cùng với em gái đi vào khu vực rẫy cách nhà khoảng 500m để hái lá cây về cho dê ăn.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an đưa thi thể chị H’Mem Aroh từ trên cây xuống

Tại đây, chị H’Mem Aroh trèo lên một cây xoan để chặt cành xuống hái lá thì không may cành xoan ngã vào đường dây điện dẫn đến bị điện giật. Thấy vậy, em gái chị H’Mem Aroh vội chạy đi kêu cứu nhưng khi mọi người đến nơi thì chị H’Mem Aroh dã tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an đã đến hiện trường cắt điện, trèo lên cây đưa thi thể chị H’Mem Aroh xuống và bàn giao cho gia đình mai táng.

Được biết, chị H’Mem Aroh đã có gia đình, có một cậu con trai 2 tuổi và thuộc diện hộ nghèo trong buôn.


Đỗ Quang
.
.
.