Di dời các hộ dân do nguy cơ sạt lở núi

Thứ Tư, 17/03/2021, 11:11
UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về di dời khẩn cấp những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở núi đến nơi ở mới an toàn...


Ngày 17/3, ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, các trận lũ lụt lịch sử cuối năm 2020 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn. 

Cùng với công tác khắc phục, thời điểm sau thiên tai, UBND huyện cũng đã khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh di dời khẩn cấp những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở núi đến nơi ở mới an toàn.

Nhiều nhà cửa của người dân Hướng Hóa bị đổ sập, xiêu vẹo do lũ quét, lũ ống và sạt lở núi cuối năm 2020.

Cụ thể, UBND huyện phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, UBND các xã Húc, Hướng Sơn, Hướng Lập, di dời tổng cộng 88 hộ dân, đến nay đã xây dựng xong nhà ở cho bà con. Tuy nhiên, về cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất do chưa có nguồn kinh phí nên chưa được đầu tư xây dựng khiến bà con gặp rất nhiều khó khăn. 

Trước tình hình trên, UBND huyện đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ kinh phí để huyện hỗ trợ cho các hộ dân và đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu này tại những nơi ở mới cho người dân.


Thanh Bình
.
.
.