Mở rộng tìm kiếm 26 ngư dân mất tích trên biển

Thứ Năm, 29/10/2020, 12:03
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, các biên đối tàu kiểm ngư, máy bay thủy phi cơ đang nỗ lực triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn 26 ngư dân mất tích trên vùng biển Khánh Hòa


Nguồn tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sau một hải trình dài vượt sóng gió hướng ra khơi, 0h05’ sáng ngày 29/10, hai biên đội kiểm ngư trên tàu KN-473 và KN-467 đã tiếp cận tàu cá BĐ- 98658TS để triển khai phương án cứu nạn 14 ngư dân. 

Theo đó, tàu KN-473 sẽ đón 2-3 ngư dân có kinh nghiệm từ tàu cá BĐ- 98658TS để phối hợp tàu KN-490 mở rộng diện tìm kiếm 26 ngư dân mất tích sau sự cố hai tàu cá BĐ- 97469 TS, BĐ -96388 TS bị chìm đắm. Tàu KN-467 lai dắt tàu cá BĐ- 98658TS và đưa số ngư dân còn lại về đất liền.

Có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, cho biết các lực lượng tham gia tìm kiếm trên biển đang khoanh vùng những khu vực có khả năng ngư dân trôi dạt. Sáng nay (29/10), đã có thêm 1 tàu kiểm ngư được điều động ra hiện trường, 1 máy bay DHC-6 cũng đã cất cánh rời sân bay của Lữ đoàn không quân 954 để phối hợp các biên đội tàu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn ngư dân.

Tàu KN-490 là một trong 4 tàu kiểm ngư đang thực thi nhiệm vụ tìm kiếm 26 ngư dân mất tích trên vùng biển Khánh Hòa sau sự cố chìm đắm hai tàu cá 

Như CAND online đã thông tin, 13h chiều ngày 27/10, tàu cá BĐ-96388TS do ông Lê Văn Minh, trú ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đang trong hải trình từ ngoài biển vận hành vào vịnh Cam Ranh để tránh cơn bão số 9 thì  xảy ra sự cố thủng vỏ, nước tràn vào khoang kết hợp sóng gió xô đập khiến cho tàu chao nghiêng và chìm đắm tại vị trí 12°43'N - 111°27'E, cách bờ biển Cam Ranh về phía Đông Bắc khoảng 136 hải lý, 12 ngư dân trên tàu mất tích.

Khoảng nửa giờ sau đó tàu cá BĐ- 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toàn, trú ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, nhưng không phát hiện ngư dân nào trong khi tàu cá này xảy ra sự cố “chết máy” trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

Đến khoảng 16h30’ chiều cùng ngày, tàu cá BĐ- 97469 TS do ông Võ Ngọc Đoan, trú ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đang vận hành vào bờ để tránh bão thì bị thủng vỏ, nước tràn vào khoang, sóng gió nhấn chìm tàu tại vị trí 12°17'N -112°08'E, cách đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) về phía Đông 172 hải lý, 14 ngư dân trên tàu mất tích.


Hữu Toàn
.
.
.