Đang cao điểm nắng nóng gay gắt, nhiều người vẫn lơ là với… lửa

Chủ Nhật, 28/03/2021, 10:31
Thời tiết Nam Bộ đang vào những tháng nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trong năm. Những ngày qua, một vài cơn mưa trái mùa càng làm tăng sự ngột ngạt, oi bức. Cùng với sự bất cẩn trong sinh hoạt, sản xuất đã gây ra liên tiếp các vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Trở lại hiện trường vụ cháy căn nhà trong hẻm 697 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 khiến vợ chồng anh Huy và con nhỏ thiệt mạng, PV Báo CAND ghi nhận không khí đau thương vẫn bao trùm. Theo người dân, căn nhà bị cháy trước đây là của người cô của anh Huy dùng để làm nơi nuôi dưỡng những người già neo đơn. Khi cô anh Huy mất, những người già neo đơn được các nơi khác đón đi, căn nhà được giao lại cho vợ chồng anh Huy sinh sống. Hai vợ chồng anh chọn căn phòng ở giữa để sống, căn kế bên để xe, còn lại một số căn bỏ trống. Tại hiện trường, 2 căn phòng trọ đổ nát, nhiều mảng tường nứt nẻ và có thể tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào.

Theo quan sát chúng tôi, tại khu vực này rất ít hộ dân sử dụng nước máy, đa phần là sử dụng nước giếng khoan, sử dụng máy bơm để hút lên sử dụng. "Cũng vì nguyên nhân này mà khi phát hiện đám cháy, người dân hô hào dập lửa nhưng không có nước vì điện đã cúp", một người dân cho biết.

Nắng gắt tại TP Hồ Chí Minh nhưng người dân vẫn lơ là phòng cháy dẫn đến các vụ cháy lớn xảy ra.

Anh Sang, một trong những người tham gia chữa cháy cho biết, cửa cuốn và cửa kính bị khóa, lửa cháy từ phía trước, nhiều người nghe chị Thương kêu cứu vài tiếng rồi tắt lịm. Lửa lớn quá không ai có thể tiếp cận được nên hô hào nhau dùng nước để dập lửa. 

Một vài hộ dân sử dụng nguồn nước máy, mở vòi hết công suất, hàng chục người dân chuyền tay nhau từng xô nước dập lửa cho đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt. Khu vực cháy lại nằm trong nhiều con hẻm sâu nên rất khó khăn để nối vòi rồng vào dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, người dân vác sắt đến hiện trường chống đỡ để các mảng tường của ngôi nhà không đổ xuống. Bên trong hiện trường, chiếc gác gỗ đổ sập, lực lượng Công an phát hiện 3 thi thể… Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nhiều dấu vết của một vụ chập điện gây cháy.

Đây chỉ là một vụ cháy trong hàng loạt vụ cháy xảy ra trong thời điểm nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh. Ngay trong hôm xảy ra vụ cháy 3 người chết, tại Bình Chánh cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy lớn khiến 4 nhà xưởng rộng hơn ngàn mét vuông bị đổ sập, hư hỏng. Đây là mảnh đất của ông Lê Văn Xế (SN 1967, ngụ Bình Chánh) cho 4 chủ xưởng (sản xuất cao su, giấy và kho phế liệu) thuê lại. 

Trước đó, tối 20/3, vụ cháy căn nhà vừa là nơi ở vừa là điểm kinh doanh trên đường Tạ Uyên, phường 12, quận 5. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 5 đã kịp thời giải cứu 2 vợ chồng và 2 đứa con bị mắc kẹt trong đám cháy. Gần đây nhất vụ cháy hàng chục hécta cỏ tại Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức đe dọa nhà dân và các công ty bên trong khu công nghệ.

Nhìn nhận chung về các vụ cháy trong thời gian qua cho thấy các vụ cháy đa phần nhà dân kết hợp với kinh doanh, cháy công ty, nhà xưởng, kho bãi và cháy cỏ. Đối với nhà ở kết hợp với kinh doanh, việc người dân chủ quan khi chất chứa hàng hóa trong nhà, hệ thống điện không đảm bảo, lối thoát hiểm bị che lấp nên khi cháy xảy ra người trong nhà khó thoát. Ngoài ra, khi cháy xảy ra tại các điểm nhà kết hợp với kinh doanh, khả năng phát hiện cháy của những người trong nhà chậm khiến đám cháy tự do kéo dài. 

Việc tiếp cận hiện trường, người gặp nạn gặp khó khăn. Các nhà dạng này có kết cấu liền kề nên chủ yếu nhà chỉ có một lối thoát hiểm. Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có khoảng 300 ngàn hộ gia đình sử dụng nhà của mình để ở kết hợp với kinh doanh, các vụ cháy từ những căn nhà này chiếm khoảng 50% các vụ cháy. Qua các vụ cháy cho thấy người dân vẫn còn xem nhẹ công tác PCCC, xem nhẹ tính mạng của bản thân cũng như những người trong gia đình.

"Năm 2020, TP Hồ Chí Minh xảy ra 80 vụ cháy tại các công ty, doanh nghiệp, nhà xưởng, nhà kho nguyên nhân cháy chủ yếu là sự cố hệ thống điện. Tuy nhiên, thời điểm nắng nóng như hiện nay, vẫn nhiều chủ công ty, doanh nghiệp, chủ cơ sở vẫn lơ là trong công tác PCCC dẫn đến các vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra trong những ngày qua. Riêng về các vụ cháy cỏ, trung bình mỗi năm TP Hồ Chí Minh có hàng trăm vụ cháy cỏ xảy ra đe dọa các công ty, xí nghiệp, khu dân cư lân cận. Thời tiết nắng nóng, hanh khô, chỉ cần một mồi lửa là đám cháy sẽ xảy ra với diện tích cháy lan rộng. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã liên tục khuyến cáo, thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan Nhà nước có kế hoạch, phương án phát quang cỏ dại, thu gom xử lý", Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết. 

Nguyên nhân do thời tiết nóng bức dễ dẫn đến các sự cố cháy nổ. Tuy nhiên điều cốt lõi vẫn là ý thức chủ quan của người dân, của chủ các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. "Thời gian tới, thời tiết tại Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh vẫn còn nắng nóng gay gắt, mong rằng mọi người không nên lơ là PCCC để không bị ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của mình", lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh lưu ý thêm.

Anh Thư
.
.
.