Cung cấp nước sạch miễn phí cho người dân

Thứ Năm, 10/03/2016, 17:10

Chiều 10-3, ông Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường (Sở NN&PTNT Sóc Trăng), cho biết: Từ hôm nay, Trung tâm bắt đầu thực hiện cấp nước sạch miễn phí cho trên 350 hộ dân ở các ấp Nam Chánh (xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề), ấp Mù U, ấp Phủ Quyết (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu). 


Đây là những ấp vùng sâu vùng xa, cách biệt với các địa phương khác, chưa có điều kiện để đưa nước sạch vào sử dụng, người dân chủ yếu là hộ nghèo.

Trên 350 hộ dân vùng sâu vùng xa thuộc huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) được cung cấp nước sạch miễn phí.

Theo ông Dũng, những ngày qua, từ khảo sát của nhân viên, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Sóc Trăng biết được có trên 350 hộ dân ở các địa phương trên đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, phải mua nước của tư nhân với giá “cắt cổ” để sử dụng trong ăn uống, còn nước dùng cho mục đích khác chủ yếu là nước nhiễm mặn.

Ngay lập tức, Trung tâm quyết định tiến hành cấp nước cho bà con. Được biết, để có nước sạch cho người dân, Trung tâm đã thuê xe chở nước ngọt tại Trạm cấp nước xã Vĩnh Hải, mỗi chuyến xe chở được 5m3, mỗi ngày có từ 4-5 xe nước phục vụ cho bà con. Tại ấp Nam Chánh, có trên 200 hộ dân được cấp nước sạch miễn phí.

Người dân hồ hởi mang dụng cụ đi lấy nước sạch miễn phí về sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Bé, xúc động: “Nhiều ngày trước chúng tôi hết nước sạch sử dụng, phải mua với giá rất cao. Hôm nay có nước sạch cấp miễn phí, bà con yên tâm rồi”. Một người dân ở ấp này cho biết thêm: “Có người ở địa phương dùng xe chở nước từ bên Vĩnh Hải sang bán cho chúng tôi với giá 300.000đ/m3. Biết là giá "cắt cổ" nhưng vẫn phải mua, vì không mua không có nước sử dụng. Bây giờ thì yên tâm rồi”.

Tại ấp Phủ Quyết (xã Vĩnh Hải) có trên 70 hộ được cấp nước, giúp bà con thoát khỏi cảnh sử dụng nước nhiễm mặn. Ông Đỗ Văn Đẹt, cho biết: “Bà con chúng tôi chủ yếu đào giếng chứa nước mưa để sử dụng, nhưng năm nay thời tiết khắc nghiệt nên hết nước mưa, phải sử dụng nước nhiễm mặn. May mà Trung tâm kịp thời cấp nước nên bà con thoát khỏi cảnh thiếu nước nghiêm trọng”.

Riêng tại ấp Mù U, dù đã có đường ống nước nhưng có 69 hộ sống biệt lập, chưa kéo được ống nước phải mua nước của những hộ có đồng hồ nước ở ngoài với giá 100.000đ/m3. Biết thông tin này, Trung tâm đã kéo ống nước tại đầu ấp để bà con sử dụng miễn phí.

Ông Nguyễn Thành Dũng cho biết: Việc cấp nước miễn phí cho bà con sẽ tiến hành liên tục cho đến khi có mưa mới kết thúc...

Văn Đức - C.X
.
.
.