Tái diễn cảnh chen lấn sau lễ khai ấn đền Trân

Thứ Sáu, 02/03/2018, 02:24
Một cảnh chen lấn lại đã diễn ra tại Đền Trần sau khi lễ Khai ấn kết thúc.
Để tránh sự hỗn loạn sau khi lễ Khai ấn kết thúc ban tổ chức đã cho dựng một hàng rào chắn trước cửa Đền Trần vào tối 1-3.
Khi lễ Khai Ấn sắp kết thúc, lực lượng chức năng cắt các dây buộc chuẩn bị mở cửa để nhân dân có thể vào đền dâng cúng.
Ban tổ chức liên tục phát loa kêu gọi những người đi lễ có cách hành xử văn minh không chen lấn xô đẩy.
Tuy nhiên khi đến giờ mở cửa đền, cảnh chen lấn xô đẩy vẫn diễn ra. 
Để tránh tình trạng lộn xộn khi một lượng người quá đông đổ vào đền, lực lượng chức năng chỉ mở một phần hàng rào chắn.
Nhưng áp lực từ đám đông quá lớn vẫn dẫn tới tình trạng lộn xộn.
Một số người sẵn sàng "phi thân" để vào đền.
Chỉ chưa đầy 10 phút sân chính Đền Trần đã chật kín người đi lễ.
Người dân ùn ùn kéo vào đền.
Nhiều người muốn đặt lễ lên ban thờ chính để cầu may mắn đầu năm. Hiện tượng chen lấn xô đẩy nhau giữa những người đi lễ diễn ra ngay trong đền.
Dù đã có quy định của ban tổ chức rất nhiều người vẫn cố tình chạm vào hiện vật. Thanh kiếm cổ trên án thờ tại đền liên tục bị người đi lễ thay nhau chạm vào để cầu may.

Người ta nhét đầy tiền lẻ vào các ô cửa này vì cho đó là các dâng lễ thánh cầu may.
Ngọc-Bình
.
.
.