Cháy nhà ở TP Thủ Đức, 6 người trong một gia đình tử vong

Thứ Ba, 30/03/2021, 07:34
Phá cửa căn nhà cháy ở phường Cát Lái, Cảnh sát phát hiện 6 người trong gia đình đã tử vong, sáng 30/3.

Sáng 30/3, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, số 889, Nguyễn Thị Định, KP3, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh khiến 6 người trong nhà tử vong.

6 người tử vong được xác định là Bùi Thị Loan (SN 1969, chủ hộ), Lục Kiến Oai (SN 1994, con trai bà Loan), Lục Tuyết Trinh (SN 1996, con gái bà Loan), Bùi Thúy An (SN 1997, con dâu bà Loan), Châu Thái Nghi (SN 2004, cháu ngoại), Lục Kiến Phong (SN 2021, cháu nội). Người bị thương đang chữa trị tại bệnh viện tên Tâm, chồng bà Loan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h10’ đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 do bà Loan làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm ngủ bên ngoài, 6 người còn lại ngủ trong nhà. 

Đám cháy xảy ra lúc rạng sáng khiến 6 người tử vong.
Công an TP Thủ Đức phong tỏa hiện trường.
Bước đầu xác định 6 người tử vong cùng một gia đình.
Người thân các nạn nhân khóc nghẹn sau khi hay tin 6 người thiệt mạng
Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Thủ Đức đã điều động phương tiện và CBCS xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Đám cháy dập tắt, căn nhà cấp 4 bị cháy gần như hoàn toàn, 5 xe gắn máy cháy trơ khung, 6 người được tìm thấy trong nhà đều tử vong.

Tại hiện trường, một đoạn đường vào hiện trường vụ cháy được phong tỏa. Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Người nhà các nạn nhân sau khi hay tin tìm đến khóc ngất, xỉu tại chỗ.

Theo một số người dân, gia đình ông Tâm thuộc diện khó khăn, ông Tâm làm phụ hồ, bà Loan ở nhà nội trợ, con trai là công nhân, con gái làm bảo mẫu của một trường mẫu giáo. Con trai ông Tâm mới lập gia đình, cháu trai mới được 2 tháng tuổi. Căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 60m2.

Minh Đức
.
.
.