Cháy hai ghe cá, ngư dân thiệt hại hàng tỉ đồng

Thứ Ba, 15/12/2015, 08:39
Sáng 14-12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối với hợp cơ quan chức năng xã tiến hành điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn khiến hai ghe đánh cá của ngư dân bị cháy rụi.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại ụ tàu Lưới Bạn (ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), người dân hoảng hốt phát hiện hai ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại ghe cá BV 0312 và ghe cá BV 92684. Vụ việc được báo cho chủ tàu và lực lượng phòng cháy.

Anh Nguyễn Bé - máy trưởng ghe BV 92684 cho biết, hai ghe cá thuộc sở hữu của ông Hồ Văn Lưu (xã Phước Tỉnh). Đây là loại ghe cào mới đi biển về cách đây chừng 4 ngày. Ghe được gửi lại ụ tàu Lưới Bạn cho bảo vệ trông giữ, còn lại 15 thuyền viên của ghe đã lên bờ nghỉ ngơi.

Theo người dân quanh vùng, thời điểm xảy ra vụ cháy có hàng chục ghe đang neo đậu trong ụ. Để đám cháy không lan sang các ghe khác, người dân chặt dây thừng neo ghe để ghe trôi ra sông. Do ghe được làm bằng gỗ, cộng với số dầu còn lại trên ghe khoảng 10.000 lít nên ngọn lửa cháy rất dữ dội. Đến khoảng 5 giờ sáng, ngọn lửa mới được dập tắt.

Chiếc ghe bị thiệt hại nặng sau vụ cháy.

Liên lạc với chủ ghe, ông Hồ Văn Lưu cho biết, cả hai ghe đều có mua bảo hiểm về người và tài sản. Ước tính thiệt hại vụ hỏa hoạn vào khoảng 10 tỉ đồng. Ông Lưu yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Trung tá  Đỗ Văn Hồng - Trưởng Công an xã Phước Tỉnh cho biết, khoảng 2 giờ sáng nhận được thông tin từ người dân, Công an xã đã báo cho lực lượng phòng cháy xuống làm việc. Ông Hồng cũng cho biết thêm, trước đây, tại ụ tàu này cũng xảy ra một vài vụ cháy nhỏ lẻ nhưng thiệt hại không đáng kể.

Tàu thu mua hải sản cháy giữa biển

Vào khoảng 8h sáng 13-12, tàu thu mua hải sản mang số hiệu BTh 999 43 TS của doanh nghiệp tư nhân Hải Tín (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, Bình Thuận) xuất bến hành trình đến tọa độ 10045 vĩ độ Bắc - 108020 kinh độ Đông, cách Mũi Né khoảng 18 hải lý, đến 14h thì sự cố cháy nổ phát ra từ buồng máy.

Các thuyền viên nỗ lực dập lửa nhưng không thành nên phải sơ tán khỏi tàu để thoát hiểm.

Cùng lúc này tàu khách Hưng Phát đang hành trình qua đó đã nhanh chóng cứu các thuyền viên đưa vào cảng Phú Quý an toàn.

Nam Yên

Bách Nhật
.
.
.