Dập tắt hỏa hoạn trong nhà thờ

Thứ Năm, 26/03/2020, 19:20
Vụ cháy xảy ra từ khoảng 15h30 chiều ngày 26/3, nhiều giáo dân đang  sinh hoạt xung quanh Nhà thờ Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ thấy khói đen bốc lên từ phần đỉnh công trình. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát.

Ngay khi phát hiện, nhiều giáo dân và người dân sinh sống xung quanh khu vực cấp báo sự việc đến Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, đồng thời sử dụng các vật dụng như bình chữa cháy mini, thau chậu hứng nước để dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã khẩn cấp điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường, dập lửa cứu công trình nhà thờ Cồn Dầu. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã khẩn cấp điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường, dập lửa cứu công trình nhà thờ. 

Tuy nhiên, do vị trí cháy nằm tại kho chứa đồ, sát mái Nhà thờ, các chiến sĩ PCCC phải dùng thang trèo lên cao, phá dỡ phần mái ngói để phun nước khống chế đám cháy. Dưới mặt đất, các giáo dân, người dân cùng lực lượng Công an cùng nhau di dời nhiều bàn ghế gỗ, vật dụng bên trong hội trường. Đến khoảng 16h30, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Được biết, nhà thờ Cồn Dầu đang trong giai đoạn sửa chữa, thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có người đang hành lễ bên trong. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều vật dụng phía trong sảnh thờ. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hoài Thu
.
.
.