Bạc Liêu:

Cãi nhau với chồng, vợ treo cổ tự tử

Thứ Hai, 05/08/2019, 17:30
Lúc 7h ngày 5-8, hàng xóm nhà chị Riêng phát hiện chị này chết trong tư thế treo cổ trong nhà tắm, nên trình báo cơ quan Công an. 

Chiều 5-8, Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ một phụ nữ tử vong trong tử thế treo cổ tại nhà riêng; người tử vong là chị Lê Thị Hồng Riêng (SN 1989, ngụ ấp Bào Sen, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Nhiều người đến chia buồn với gia đình chị Riêng. 

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h cùng ngày, hàng xóm nhà chị Riêng phát hiện chị này chết trong tư thế treo cổ trong nhà tắm, nên trình báo cơ quan Công an. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Lợi có mặt ghi nhận hiện trường và điều tra vụ việc. 

Do gia đình yêu cầu không khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường rồi làm thủ tục bàn giao thi thể chị Riêng cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. 

Được biết, chị Riêng và chồng là anh Huỳnh Chí C. có mở lò bánh mì sản xuất tại nhà. Cả hai có một con trai chung chuẩn bị vào lớp 2. 

Chiều 4-8, giữa chị Riêng và chồng có xảy ra cãi nhau. Sau đó, anh C. bỏ đi khỏi nhà đến giờ vẫn chưa liên lạc được.                                   

Đức Văn
.
.
.