71 người chết và mất tích, 732 người bị thương do bão lũ

Thứ Hai, 09/09/2024, 20:37

Tính đến 20h hôm nay (ngày 9/9), đã có 71 người chết, mất tích (49 người chết, 22 người mất tích) do bão và hoàn lưu bão số 3 gây ra. Thiệt hại về kinh tế rất nặng nề dù các tỉnh chưa thống kê hết.

Theo báo cáo của Cục Đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), từ ngày 7 - 9/9, bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa (26 tỉnh, TP), gây mưa rất lớn, từ 200 - 400mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên mưa 400 - 600mm.

Mưa lớn sau bão gây lũ, lũ quét, sạt lở đất, nghiêm trọng nhất tại Cao Bằng (huyện Nguyên Bình), Lào Cai (thị xã Sa Pa và các huyện Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà), Hòa Bình (huyện Đà Bắc), Yên Bái (các huyện Văn Chấn, Lục Yên), Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang…

Lũ trên báo động 3 xuất hiện ở thượng lưu sông Lục Nam (Bắc Giang), sông Thao (Lào Cai, Yên Bái), sông Thương (Lạng Sơn), sông Gâm (Tuyên Quang)...  Trong đó, lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tương đương lũ lớn năm 2008.

71 người chết và mất tích, 732 người bị thương do bão lũ -0
Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo của các địa phương, đã có 71 người chết, mất tích (49 người chết, 22 người mất tích) do bão và hoàn lưu bão gây ra.

Cụ thể, Cao Bằng 21 người (8 người chết, 13 người mất tích), trong đó chưa tính 16 người trên 1 xe khách bị cuốn trôi (trên xe có khoảng 20 người, đã tìm thấy 4 thi thể).

Lào Cai 24 người chết và mất tích (18 người chết, 6 người mất tích), gồm: Bắc Hà 6 người, Sa Pa 6 người, Bát Xát 7 người, Si Ma Cai 4 người, Văn Bàn 1 người.

Quảng Ninh 9 người chết (do bão 8 người; lũ cuốn 1 người). Các địa phương Hải Phòng, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, đều có người tử vong do bão, lũ.

Số người bị thương do bão lũ cũng lên đến 732 người (Quảng Ninh 536, Hải Phòng 81, Hải Dương 5, Hà Nội 10, Bắc Giang 4, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 9, Lào Cai 9, Yên Bái 4, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 2).

Theo Cục Đê điều và phòng, chống thiên tai, mặc dù bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11/9 tại các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.

Để ứng phó với mưa lớn sau bão, đối với khu vực miền núi phía Bắc cần tập trung sơ tán người dân tại khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước.

Chi Linh
.
.
.