7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 58 vụ cháy
Thời gian qua cho thấy, tại nhiều địa phương đã xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, do đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an khuyến cáo các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.
Ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an cho biết, thực hiện các công điện của Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành công văn gửi Công an các địa phương về việc tăng cường công tác PCCC, CNCH dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội đầu xuân; ban hành kế hoạch về việc bảo đảm an toàn PCCC và CNCH các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm 2026 cũng như tăng cường công tác PCCC và CNCH dịp Tết Nguyên đán.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 14 đến 20/2), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chỉ huy, trực xử lý vụ cháy, sự cố, tai nạn... Qua đó, theo thống kê tình hình cháy, nổ và CNCH trên toàn quốc đã xảy ra 58 vụ cháy (cháy nhà dân xảy ra 40 vụ cháy, 6 vụ cháy cơ sở sản xuất và các vụ cháy loại hình khác).
Thiệt hại do cháy gây ra làm 1 người chết, 2 người bị thương (vụ cháy nhà dân tại khu phố 4, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vào 6h16’ ngày 15/2 làm 1 người chết). Về tài sản 26 vụ cháy sơ bộ ước tính thành tiền khoảng 2,04 tỷ đồng (còn các vụ cháy khác đang được thống kê). Nguyên nhân các vụ cháy có 2 vụ sơ xuất bất cẩn, 4 vụ sử dụng nguồn lửa, 20 vụ sự cố thiết bị điện… Đối với tình hình nổ, đã xảy 1 vụ tại tỉnh Hà Tĩnh.
Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương trực tiếp tham gia 7 vụ CNCH, tổ chức cứu được 1 người; tìm kiếm được 3 thi thể, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
Cũng theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, thời điểm này, trên phạm vi cả nước nói chung và các đô thị lớn nói riêng đang bước vào cao điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí sau Tết Nguyên đán.... Cùng với đó, thời tiết mùa khô, độ ẩm không khí giảm thấp, việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ; hay thắp hương, đốt vàng mã, nấu nướng; hút thuốc lá không đúng nơi quy định; sạc pin xe điện, điện thoại qua đêm…
Trước tình hình trên, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra trong mùa khô hanh, mùa lễ hội năm 2026, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo đối với hộ gia đình cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, đun nấu, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt.
Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra, tắt các thiết bị điện không cần thiết; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, bếp đun, thiết bị điện trong gia đình; chủ động trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, thang dây hạ chậm; xây dựng và thực tập phương án thoát nạn cho các thành viên trong gia đình. Khi xảy ra cháy, nhanh chóng báo động, ngắt điện khu vực bị cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và gọi ngay số 114 hoặc ứng dụng “Báo cháy 114” để được hỗ trợ kịp thời.
Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: Lắp đặt thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện; không câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện; không để dây điện đi qua vật liệu dễ cháy; bố trí nơi thờ cúng hợp lý, an toàn; có lối thoát nạn thứ hai; không để lồng, lưới sắt che kín ban công, cửa sổ hoặc phải có cửa thoát hiểm bảo đảm sử dụng được khi cần thiết; không tích trữ xăng dầu, khí đốt, hóa chất dễ cháy nổ trong nhà; không để hàng hóa, vật dụng cản trở lối thoát nạn; lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, trang bị phương tiện chữa cháy tại khu vực sản xuất, kinh doanh và ngăn cách khu vực sản xuất, kinh doanh với khu vực sinh hoạt bằng vật liệu ngăn cháy.
Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chợ, trung tâm thương mại: Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn điện; bố trí khu vực thắp hương, hóa vàng an toàn; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC; tực hiện nghiêm các quy định về lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy; tổ chức lực lượng PCCC cơ sở thường trực, sẵn sàng xử lý sự cố; người dân khi tham gia lễ hội, mua sắm cần chấp hành nội quy PCCC, CNCH không mang chất dễ cháy, nổ; chủ động quan sát lối thoát nạn và bình tĩnh thoát hiểm khi có sự cố...



Cảnh sát PCCC khuyến cáo sau vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong
Khuyến cáo phòng ngừa bảo đảm an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà ở
Tăng cường kiểm tra, xử lý PCCC nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh