420 phạm nhân ở Trại giam Xuân Phước được giảm án phạt tù

Thứ Tư, 30/08/2023, 10:46

Sáng 30/8, Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an (đóng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân trong đợt kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023).

Theo đó, đợt này, 420 phạm nhân trong số hơn 2.600 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù ở Trại giam Xuân Phước được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Trong đó có 70 phạm nhân được giảm hết thời hạn tù còn lại, 3 phạm nhân được giảm án chung thân xuống còn 30 năm và 347 phạm nhân được giảm án từ 1 đến 24 tháng.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước và ông Hồ Ngọc Thảo, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã trao quyết định của Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù tỉnh Phú Yên cho các phạm nhân ở phân trại số 1 được giảm hết thời hạn tù còn lại.

420 phạm nhân ở Trại giam Xuân Phước được giảm án phạt tù -0
Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân ở Trại giam Xuân Phước có sự tham dự của lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Yên.

Trong số đó có phạm nhân Nguyễn Tuấn Vinh (SN 1986, trú ở thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị xử phạt 8 năm 6 tháng tù về ba tội danh “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”. Sau gần 5 năm chấp hành hình phạt tù, Vinh được giảm hết thời hạn tù còn lại.

Còn phạm nhân Đặng Trung (SN 1991, trú ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị xử phạt 3 năm tù về tội danh “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Sau hơn 2 năm 3 tháng chấp hành hình phạt tù, Trung được tái hòa nhập cộng đồng khi nhận được quyết định giảm hết thời hạn tù còn lại.

420 phạm nhân ở Trại giam Xuân Phước được giảm án phạt tù -0
Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước trao quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân.

Dù còn phải tiếp tục chấp hành hình phạt tù, nhưng phạm nhân Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1978, trú ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bày tỏ niềm vui khi nhận được quyết định giảm án phạt tù chung thân về tội danh “Giết người” xuống án tù có thời hạn 30 năm. Trừ thời gian đã chấp hành hình phạt tù 20 năm 5 tháng, thời gian còn lại phạm nhân này phải chấp hành án 9 năm 7 tháng tù.

“Tôi thật sự xúc động khi biết mình là một trong 3 phạm nhân ở Trại giam Xuân Phước được giảm án chung thân xuống hình phạt tù có thời hạn trong đợt kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay. Dẫu thời gian còn lại không ngắn, nhưng tôi sẽ nỗ lực cải tạo tốt để tiếp tục được giảm án, sớm trở về với gia đình và người thân", phạm nhân Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ

420 phạm nhân ở Trại giam Xuân Phước được giảm án phạt tù -0
Hàng trăm phạm nhân ở phân trại số 1 Trại giam Xuân Phước lắng nghe Giám thị Trại giam Xuân Phước động viên nỗ lực cải tạo, lao động tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Hữu Toàn.

Đại tá Trần Văn Dũng cho biết, việc xét duyệt, quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán đã thể hiện rõ nét chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực cải tạo, lao động. Từ đó, góp phần động viên, khuyến khích những phạm nhân còn đang thi hành án phạt tù nỗ lực học tập, cải tạo tư tưởng, rèn luyện mình trong lao động để sớm được tái hòa nhập cộng đồng, thật sự hoàn lương hướng thiện, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Hữu Toàn
.
.
.