3 giờ giải cứu “ngáo đá” leo lên tầng 4 dọa nhảy lầu

Thứ Ba, 31/05/2022, 15:11

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận 10 và các tổ công tác phải mất hơn 3h đồng hồ khuyên nhủ, kêu gọi và sử dụng biện pháp mạnh tiếp cận mới đưa đưa đối tượng nghi “ngáo đá” có ý định nhảy lầu từ tầng 4 xuống đất an toàn…

Khoảng 9h ngày 31/5, người dân sống tại khu vực hẻm 96, đường Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh phát hiện một đối tượng có dấu hiệu bất thường vừa sử dụng ma túy, leo lên tầng 4 căn nhà số 96/12 với ý định nhảy xuống đất.

3 giờ giải cứu “ngáo đá” leo lên tầng 4 dọa nhảy lầu -0
Đối tượng leo từ mái nhà này sang mái nhà khác.
3 giờ giải cứu “ngáo đá” leo lên tầng 4 dọa nhảy lầu -1
Có những thời điểm "ngáo đá" dọa nhảy lầu.

Đối tượng này leo trèo trên tầng 4 mái nhà rồi di chuyển qua mái nhà số 120/20. Trước hành động nguy hiểm của đối tượng này, người dân đã gọi điện báo với Công an. Công an phường 6 xuống hiện trường phối hợp với tổ công tác thuộc Công an quận, CSGT, BVDP, dân phòng đã chặn các khu vực mà đối tượng này định nhảy xuống đồng thời kêu gọi, khuyên nhủ để đối tượng này không bị căng thẳng. Sau nhiều giờ trôi qua, đối tượng vẫn leo qua leo lại các mái nhà có thể trượt chân ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Xe cấp cứu được điều động xuống hiện trường.

3 giờ giải cứu “ngáo đá” leo lên tầng 4 dọa nhảy lầu -0
Tổ cứu hộ cứu nạn tiếp cận khống chế đối tượng.
3 giờ giải cứu “ngáo đá” leo lên tầng 4 dọa nhảy lầu -1
Đưa đối tượng về trụ sở.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận 10 đã điều động phương tiện và 12 cán bộ chiến sĩ cứu hộ xuống hiện trường tiếp cận đối tượng. Phát hiện tổ công tác, đối tượng sử dụng tua vít mang theo trong người chống trả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận khống chế đối tượng đưa về trụ sở.

Tại trụ sở công an đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (quê Châu Phú, An Giang). Đối tượng vẫn trong tình trạng "phê" ma túy nên Công an quận 10 đã test nhanh ma túy đối với Tùng, chờ Tùng tỉnh táo để làm rõ.

Hàn Phi
.
.
.