Gala - tiếng cười “thương hiệu” Việt
Đáp ứng nhu cầu của đông đảo công chúng, khẳng định sức trẻ của truyền hình, Gala cười trước tiên là những tâm huyết lao động không mệt mỏi vì những nụ cười cho xã hội...
Nỗ lực chuyên nghiệp hóa tiếng cười trong Gala cười 2005 thể hiện qua hai khía cạnh cơ bản: tiến trình vất vả đi tìm cái mới dẫu còn là sự thể nghiệm mà không chắc chắn rằng sẽ không bị chê trách. Và, dám bỏ qua hình thức thể hiện cũ ngay cả khi nó được khán giả ủng hộ và ấn tượng. Video Clip là một ví dụ.
Video Clip là một nét mới rất độc đáo của Gala cười 2004, không chỉ làm nóng lên sân khấu mà còn được khán giả nồng nhiệt đón nhận với khả năng gây cười ở mức độ cao. Sân khấu hài với những Video Clip này đã thật sự gây ấn tượng mạnh. Mạnh đến nỗi, sau Gala cười, thị trường đĩa tết đã khá tấp nập với “Ca nhạc hài đặc sắc 2005” tập hợp khá đầy đủ Xuân Bắc, Cát Phượng, Thúy Nga... Những tưởng trên đà đó ở Gala cười 2005 sẽ lặp lại hình thức tương tự nhưng... sự thể không phải vậy.
Thay vì Video Clip năm ngoái, năm nay khán giả của... cười được chiêu đãi bằng hai món hài “mới toanh”: “Tiếng cười không chuyên của sinh viên” và “tiếng cười của những vở kịch dài”. Đây là một bước thể nghiệm khá táo bạo để lôi kéo khán giả về với màn hình mỗi sáng thứ bảy.
Việc xuất hiện những vở kịch dài là tính tất yếu của sự chuyên nghiệp. Không còn là sự ngẫu hứng mang màu sắc tấu hài, chọc cười, những vở hài kịch dài đã mang đầy đủ tính chất của yếu tố kịch bản vững chắc. Có đường dây, cốt truyện, kịch tính, có thắt nút, mở nút, cao trào. Và, như vậy dàn diễn viên phải thực sự nhuần nhuyễn, ăn khớp.
Còn Gala sinh viên ra đời như một sự thể nghiệm, thăm dò phản ứng khán giả với những người làm hài không chuyên. Qua Gala sinh viên người ta còn biết đời sống sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước nhìn đời sống như thế nào. Gala sinh viên gặp một số khó khăn do nhiều sinh viên chưa quen diễn hài, nhất là trước đám đông nên còn vụng. Kịch bản của sinh viên dù sao cũng còn ảnh hưởng của tính ngẫu hứng, nghiệp dư.
![]() |
| Tập dượt chuẩn bị cho một vở diễn. |
Tuy nhiên, qua 4 chương trình thể hiện, Gala sinh viên lại mang đến tiếng cười vui vẻ rất thật cùng với những gương mặt mới lạ đã làm nên thành công bước đầu. Gala cười dự tính năm tới không chỉ gói gọn Gala sinh viên ở ngoài Bắc mà còn mở rộng vào cả trong
“Thương hiệu cười” 2005
Sau bốn tuần Gala sinh viên ra mắt và được sự đón nhận của khán giả, Gala cười bắt đầu khởi động với hai tiết mục hát múa hoành tráng ở cả sân khấu Nam và Bắc. Gala cười năm nay có 20 nhóm hài, đoàn kịch và sân khấu kịch trên cả nước tham gia với 33 tiểu phẩm và 7 vở kịch dài: “Học giả” (sân khấu: Lê Bình, Thanh Vân, Việt Hà, Thành An), “Chế tạo ca sĩ” (Bảo Quốc, Hồng Vân, Hồng Tơ, Kim Huyền, Minh Béo và diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận), “Lửa và rơm” (Sân khấu kịch thành phố: Bảo Trí, Hạnh Thúy, Kim Ngân), “Tỷ phú” (Sân khấu kịch 5B), “Tình bạn” (Anh Vũ, Cát Phượng, Thái Hòa, Đức Thịnh), “Sống nhờ telephone” (Đoàn kịch II - Nhà hát Tuổi trẻ), “Lò luyện trạng” (Đoàn kịch I - Nhà hát Tuổi trẻ).
Với 27 tiết mục trong đó có tới 5 vở kịch dài, sân khấu hài miền Nam thực sự bùng nổ và góp phần không nhỏ tạo nên thương hiệu Gala cười 2005. Đây đó vẫn còn những câu tấu hài cố tình cù khán giả nhưng hiện tượng tiếng cười cơ học này không còn nhiều. Hài miền
Cùng với các nhóm hài miền
Vân Dung lại khiến người ta phải rúc rích mà cười với cách thể hiện hết sức tự nhiên và đầy chất hài trong “Câu chuyện Hoa Hồng”. Rất nhiều khán giả đã đưa thêm vào bộ từ điển của mình với từ “ABC, ABC” mà chị đã nói. Tiểu phẩm cũng đi vào được vấn đề đang bức xúc hiện nay, đó là việc các công trình xây dựng do thiếu trách nhiệm hoặc vì lợi lộc cá nhân mà người ta xây dựng ẩu để hậu quả không tốt cho người sử dụng, nhưng không ai đứng ra chịu trách nhiệm.
Từ “Bệnh nói nhiều” trong Gala cười 2003 đến nay, có thể khẳng định tập thể diễn viên Đoàn kịch I, II của Nhà hát kịch Tuổi trẻ đã góp phần quan trọng vào nội dung của Gala cười. Đặc biệt là Đoàn kịch I năm nay có 3 tiểu phẩm: “Ai lại làm thế”, “Tuyển Osin”, “Quà biếu” và 1 vở kịch dài “Lò luyện trạng”.
Người xem cứ thắc thỏm đợi sự xuất hiện của Xuân Bắc - danh hài thành công nhất của Gala cười 2004 nhưng anh sẽ không xuất hiện trong Gala cười năm nay. Tuy nhiên, không vì thế mà Gala cười 2005 bớt đi tiếng cười. Ngược lại, các nhóm hài trong Nam, ngoài Bắc vẫn tiếp tục mang tiếng cười đến cho khán giả, đặc biệt họ đã dung hòa được tiếng cười sảng khoái, cơ học với tiếng cười mang đậm suy tư

