Cơ hội “vàng” cho các nhà sản xuất
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, khi Nghị định đã thực hiện được hơn 3 tháng, mới chỉ có một vài rạp trên địa bàn Hà Nội có khả năng đạt được chỉ tiêu, còn một số rạp khác rất khó thực hiện được.
Bấp bênh "đầu vào"
Trước hết phải kể tới Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (TTCPQG), đây là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu của Nhà nước nên việc ưu tiên cho phim Việt Nam là điều đương nhiên và cũng được Trung tâm thực hiện từ lâu. Mỗi khi phim Việt Nam "ra lò" đều chọn TTCPQG là điểm đến đầu tiên. Chưa kể, mỗi năm có tới gần chục tuần lễ phim nên việc thực hiện Nghị định này là một điều không quá khó.
Theo bà Hà Vị Thủy, Giám đốc TTCPQG thì trung bình mỗi năm, Trung tâm chiếu khoảng 120 phim nước ngoài, trong đó có khoảng 20 phim Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2007, tỉ lệ phim "nội" so với phim "ngoại" là 10/69. Như vậy, nếu cứ theo đà này thì TTCPQG sẽ hoàn thành được đủ định mức mà nghị định đưa ra.
Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, sở dĩ Trung tâm có thể đạt được định mức này, ngoài số lượng phim "đầu vào" phong phú, Trung tâm còn đang sở hữu một cụm rạp hiện đại, tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố với 4 phòng chiếu. Vì vậy, nếu có dành riêng một phòng chiếu cho phim Việt Nam thì 3 phòng chiếu còn lại vẫn còn đủ sức "cõng" Trung tâm về mặt doanh thu.
Ngoài TTCPQG, thì các chủ rạp khác lại khá lo lắng để đạt được mục tiêu này. Được biết, Công ty Điện ảnh Hà Nội từ đầu năm đến nay chiếu được 6 đầu phim Việt Nam so với khoảng 50 phim nước ngoài.
Cụm rạp Megastar tình hình còn bi đát hơn vì sau 3 tháng thực hiện Nghị định, mới chỉ có 1 phim Việt Nam là "Chớp mắt cùng số phận". Nguyên nhân bởi từ lâu nay, phim Việt Nam thường được các nhà sản xuất tập trung hoàn thành vào cuối năm, nên không còn cách nào khác, các rạp đành phải trông chờ vào đợt phim kỷ niệm và phim cuối năm.
Dù biết là phải tính toán từ trước nếu không sẽ dẫn đến tình trạng "nhảy không kịp" nhưng các nhà phát hành cũng chỉ còn biết ngóng đợi.
Trước vấn đề này, ông Lưu Danh Hùng, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu phát hành phim Việt Nam (Fafim VN) cho rằng, 20% là điều có thể đạt được với chiếu bóng lưu động không có doanh thu, còn với các rạp khác sẽ rất khó khăn. Hoặc, chỉ có thể đạt được nếu tính số buổi chiếu chứ không phải đầu phim.
Vắng hoe khán giả
Mặc dù hầu hết các rạp đều trên tinh thần sẵn sàng ủng hộ phim Việt Nam, tuy nhiên, để thực hiện Nghị định này, bên cạnh việc lo thiếu phim thì các rạp có lượng phòng chiếu hạn chế còn rất "rầu lòng" vì những buổi chiếu này, số lượng khán giả tới xem phim Việt rất hạn chế.
Trong khi, số lượng khán giả mới là hiệu quả thực sự mà Nghị định nhắm tới thì hầu hết các phim trong nước đều lâm vào tình trạng "thua trên sân nhà". Đầu năm 2007, tại TTCPQG, phim "Sinh mệnh" chỉ thực hiện được có 2 buổi chiếu với 46 người xem, phim "Cầu ông Tượng" được 4 buổi chiếu với vẻn vẹn 20 người xem, tức là trung bình mỗi buổi chỉ có 5 người xem.
Gần đây nhất, tại Đợt phim kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, bộ phim "Chớp mắt cùng số phận" được giới trong nghề đánh giá là một phim khá hay, cảm động nhưng suốt một tuần chiếu chỉ được 27 vé với doanh thu 740.000 đồng.
Chính vì không có khán giả nên từ 30 buổi chiếu, TTCPQG chỉ thực hiện được 6 buổi chiếu. Tại cụm rạp Megastar, phim "Chớp mắt cùng số phận" cũng chỉ bán được vài vé so với gần 800 vé phim nước ngoài.
Tính chung, trong 6 tháng đầu năm, tại TTCPQG, số lượng khán giả tới xem phim Việt Nam là 26.938 người, trong khi số khán giả xem phim "ngoại" là 217.574 người. Một con số quá chênh lệch!
Rõ ràng, để hiệu quả Nghị định đi vào thực chất, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của các nhà phát hành phim (vì thực tế họ luôn bị động trước nhà sản xuất) mà các nhà sản xuất cần đẩy mạnh cả về số lượng và chất lượng của phim. Ông Lưu Danh Hùng cho rằng, cần phải có những phim có "chất lượng khán giả cao".
Còn theo bà Hà Vị Thủy thì nếu biết cách làm phim đúng thị hiếu sẽ kéo được khán giả tới rạp. Vì thực tế, trong dịp tết Quý Hợi vừa qua, tại TTCPQG, 4 phòng chiếu đều giành để chiếu 3 phim Việt Nam: "Trai nhảy", "Chuông reo là bắn", "Võ Lâm truyền kỳ". Phim "Trai nhảy" đứng đầu bảng với 14 buổi chiếu với gần 2.500 lượt người xem, cao hơn cả một số phim nước ngoài như "Thượng đế bó tay", "Quái vật sông Hàn", "Kế hoạch BB"…
