Tuyển dụng gần 2.000 vị trí việc làm ngành du lịch TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 09/04/2023, 15:41

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 (từ ngày 6 – 9/4 tại Công viên 23/9, quận 1), có 25 đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, hệ thống nhà hàng, khách sạn tuyển dụng gần 2.000 vị trí việc làm.

Sàn giao dịch việc làm ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2023 do Sở Du lịch phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức.

Tuyển dụng gần 2.000 vị trí việc làm ngành du lịch TP Hồ Chí Minh -0
Các đơn vị ký kết ghi nhớ về nhân lực ngành du lịch.

Ngày 9/4, theo đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, các vị trí việc làm tuyển dụng gồm: trưởng phòng bán hàng, truyền thông; điều hành tour; chăm sóc khách hàng, hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, buồng, phục vụ bàn, phụ bếp... Các ứng viên tìm việc được phỏng vấn trực tiếp và thỏa thuận việc làm phù hợp với mức lương bình quân từ 6 -15 triệu đồng/tháng.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, cuối năm 2022 và đầu năm 2023, ngành du lịch thành phố nói riêng và của cả nước nói chung đang có sự phát triển trở lại mạnh mẽ, nhanh chóng với nhiều kết quả khả quan. Riêng 3 tháng đầu năm 2023, TP Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 1 triệu khách quốc tế, hơn 7 triệu lượt khách nội địa với tổng thu du lịch đạt 36.112 tỷ đồng.

Tuyển dụng gần 2.000 vị trí việc làm ngành du lịch TP Hồ Chí Minh -0
Nhiều người đến tìm việc làm tại sàn giao dịch.

Tuy nhiên, ngành du lịch đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh, nơi tập trung đông doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang phải đối diện với thực trạng biến động, dịch chuyển nguồn nhân lực trong giai đoạn đại dịch, khiến các doanh nghiệp du lịch thiếu cả đội ngũ nhân lực chất lượng cao lẫn lao động phổ thông.

“Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh mong muốn sàn giao dịch việc làm sẽ trở thành sự kiện thường niên của ngành du lịch thành phố trong việc cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng để giảm thiểu chi phí và thời gian đào tạo lại; đồng thời định hướng lại cho các cơ sở trong việc đào tạo nguồn nhân lực để cung cấp cho thị trường lao động trong thời gian tới”, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu cho hay.

Nguyễn Cảnh
.
.
.