Tự phong hạng sao, chủ nhân hai khách sạn ở phố biển bị xử phạt

Thứ Hai, 20/03/2023, 19:16

Nguồn tin từ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Khánh Hòa ngày 20/3 cho biết, Chánh thanh tra cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật đối với hai doanh nghiệp tự phong hạng sao.

Theo đó, đối tượng bị xử phạt là Công ty TNHH Được Tiến, chủ khách sạn Areca tọa lạc ở đường Phương Câu, phường Vạn Thạnh và Công ty TNHH du lịch - thương mại Trân Thành, chủ khách sạn B&N tọa lạc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Ngoài việc xử phạt mỗi doanh nghiệp 10 triệu đồng, Thanh tra Sở TT & TT tỉnh Khánh Hòa còn buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

          Tự phong hạng sao, chu nhân hai khách sạn ở phố biển Nha Trang bị xử phạt -0
Trong số 1.148 cơ sở lưu trú ở Khánh Hòa, TP Nha Trang là nơi có nhiều cơ sở lưu trú nhất.

Trước đó qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khách sạn Areca thể hiện thông tin, hình ảnh "4 sao" để giới thiệu cấp hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Tương tự, khách sạn B&N chỉ mới được công nhận đạt tiêu chuẩn “3 sao”, nhưng khi kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện và ghi nhận trên trang Facebook của khách sạn này thể hiện thông tin, hình ảnh “4 sao” để giới thiệu cấp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Ngoài ra, trên trang mạng agoda.com cũng thể hiện thông tin khách sạn Areca và khách sạn B&N được xếp hạng “4 sao” cùng với hình ảnh 4 ngôi sao.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, việc xử lý các trang mạng booking.com, agoda.com… tự phong sao để bán phòng trực tuyến gặp phải khó khăn do doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở giao dịch hoặc chi nhánh tại Việt Nam, máy chủ của các trang web này cũng được đặt ở nước ngoài nên không thể xử lý. Khi phát hiện những trường hợp này, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, nhắc nhở chủ khách sạn thực hiện đúng quy định pháp luật, nhưng đã có trường hợp đổ trút trách nhiệm cho những trang web ở nước ngoài.

Được biết đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 1.148 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 55.530 phòng, trong đó có 102 cơ sở được công nhận 3-5 sao với 24.349 phòng, chiếm gần 50%  số phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 29 cơ sở lưu trú được công nhận 1-2 sao với 768 phòng, còn lại 1.017 cơ sở không thực hiện việc công nhận hạng sao.

Hữu Toàn
.
.
.